Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Nam: Để rò rỉ dầu ra môi trường, tạm dừng hoạt động Nhà máy cồn Đại Tân

Chính quyền huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam vừa yêu cầu Nhà máy cồn Đại Tân tạm dừng hoạt động để khắc phục sự cố rò rỉ dầu fusel ra môi trường.

Báo Đại đoàn kết dẫn lời ông Nguyễn Công Thanh - Bí thư Huyện ủy Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết, ngày 20/9, chính quyền địa phương đã yêu cầu nhà máy cồn Đại Tân tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố này. Công an huyện cũng đã lấy mẫu và hợp đồng với đơn vị kiểm định độc lập, để xác định chính xác tác hại nếu có của sự cố tràn dầu fusel, cũng như ảnh hưởng đến môi trường. Kết quả quan trắc và kiểm tra sẽ sớm được công bố. Nếu các chỉ số quan trắc về môi trường vượt ngưỡng cho phép thì địa phương sẽ đề nghị lên cấp trên xử lý kiên quyết Nhà máy cồn Đại Tân.

Quảng Nam: Để rò rỉ dầu ra môi trường, tạm dừng hoạt động Nhà máy cồn Đại Tân - Ảnh 1.

Công nhân môi trường thu gom cá chết trong hồ sinh thái tránh gây ô nhiễm môi trường. (Ảnh: Báo Văn hóa).

Ông Đoàn Kim Bình - Chủ tịch UBND xã Đại Tân, huyện Đại Lộc cũng cho biết, người dân địa phương đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho Nhà máy cồn Đại Tân hoạt động gặp trực tiếp họ để đối thoại. Ngày 20/9, UBND xã Đại Tân cũng đã chủ trì cho lãnh đạo nhà máy đối thoại với nhân dân. Nhà máy đã cam kết với bà con đóng hồ sinh thái để khắc phục sự cố dầu fusel rò rỉ ra môi trường, đồng thời ngừng hoạt động nhà máy vào khoảng 12h cùng ngày.

Tuy nhiên, báo này cho biết, tối 20/9, Nhà máy cồn Đại Tân lại lấy nước từ sông Vu Gia vào để làm mát các máy móc, nhưng người dân nghi ngờ nhà máy cồn hút các hồ sinh thái bị ô nhiễm hòa lẫn vào nước nên rất bức xúc. Sau đó, chính quyền huyện yêu cầu nhà máy tạm dừng hoạt động, nếu nhà máy cồn tiếp hoạt động thì sẽ lập biên bản đình chỉ.

Xung quanh sự việc này, báo Văn hóa cho biết, trước đó ngày 19/9, nhiều người dân sinh sống ở thôn Nam Phước, xã Đại Tân, huyện Đại Lộc đã tập trung trước cổng Nhà máy cồn Đại Tân để phản đối và yêu cầu lãnh đạo Công ty này phải làm rõ vì sự cố mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ cống xả thải của nhà máy. Người dân nghi ngờ Nhà máy lợi dụng trời mưa để xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Đây cũng không phải là lần đầu tiên người dân ở đây phải sống chung với mùi hôi, ô nhiễm nên bức xúc, tụ tập yêu cầu nhà máy trả lời nguyên nhân. Đến trưa ngày 20/9, người dân ngăn chặn xe chở nguyên liệu vào nhà máy vì cho rằng lãnh đạo chưa trả lời thỏa đáng nguyên nhân gây ô nhiễm cũng như giải pháp khắc phục.

"Theo đại diện Nhà máy cồn Đại Tân, nguyên nhân dẫn đến sự cố là do trong quá trình sản xuất, công nhân vận hành đã để tràn dầu fusel – một loại dung dịch được chiết xuất từ cồn ethanol ra môi trường, dẫn đến phát tán, gây mùi hôi. Ngay sau khi phát hiện sự cố, Nhà máy đã cho cô lập, đóng các cống xả, chặn các vị trí không cho dầu tràn ra môi trường bên ngoài. Đồng thời tiến hành các biện pháp để thu hồi toàn bộ dầu tràn tại khu vực kho cồn và theo nước mưa xuống hồ sinh thái" – báo Văn hóa cho biết thêm.