Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Ngãi: Triển khai nhiều giải pháp đồng bộ phòng chống dịch Covid-19

(Dân sinh)-Mặc dù Quảng Ngãi chưa ghi nhận ca nhiễm covid-19 nào, song ngành LĐ-TB&XH nói riêng đã triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa cũng như tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác rà soát lao động, tham khảo ý kiến về những vướng mắc của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH và UBND tỉnh Quảng Ngãi, Ngành LĐ-TB&XH đã quán triệt đến toàn thể cán bộ CNV tại văn phòng sở cũng như các đơn vị trực thuộc trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Quảng Ngãi: Triển khai nhiều giải pháp đồng bộ phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Bộ phận văn thư của văn phòng sở LĐ-TB&XH luôn thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi làm việc.

Ngành LĐ-TB&XH đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập 5 đoàn kiểm tra liên ngành đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh về lao động tự do đến và đi từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch Covid 19, trong đó ngành LĐ-TB&XH chủ trì 3 đoàn. Tỉnh Quảng Ngãi cũng đã dự phòng 2 khu vực cách ly cho các lao động, chuyên gia đến từ vùng dịch là Trung tâm y tế II của huyện Bình Sơn đóng tại địa bàn Khu kinh tế Dung Quất và Trường Quân sự địa phương để chuẩn bị đón người lao động trở về từ vùng dịch. Bản thân các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã dự phòng các khu vực cách ly riêng cho lao động của họ dưới sự giám sát của các ngành chức năng.

Vì vậy, nhiệm vụ của các đoàn liên ngành là kiểm tra cơ sở vật chất, nguồn lực y tế của các doanh nghiệp để có phương án hỗ trợ kịp thời. Ngay cả khi các doanh nghiệp thuê nhà trong khu dân cư cho chuyên gia và người lao động nước ngoài ở cũng phải kiểm tra để nắm rõ số lượng lao động và kiểm tra y tế thường xuyên.

Quảng Ngãi: Triển khai nhiều giải pháp đồng bộ phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Ông Lương Kim Sơn-GĐ sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Lương Kim Sơn-GĐ sở LĐ-TB&XH đánh giá: Nhìn chung đại đa số các doanh nghiệp đều ý thức tốt về nguy cơ lây nhiễm của dịch bệnh Covid-19 nên đã tuân thủ tuyệt đối cũng như tuyên truyền đến người lao động về những khuyến cáo của ngành y tế. "Các doanh nghiệp đều nhận thức rằng chỉ 1 chuyên gia hay người lao động của doanh nghiệp họ bị lây nhiễm thì mọi hoạt động của doanh nghiệp sẽ bị ngưng trệ, dẫn đến những hệ lụy khó lường trong công tác sản xuất kinh doanh. Đến thời điểm hiện tại khó khăn lớn nhất với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là khâu nguyên liệu đầu vào đang gặp nhiều trở ngại vì chính sách nhập khẩu đang bị kiểm soát và dừng lại. Ngoài ra, nguồn nhân lực kỹ thuật cao qua kỳ nghỉ tết không được nhập cảnh vào Việt nam cũng khiến nhiều đơn vị bị động trong vận hành hoạt động của đơn vị mình. Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh làm tờ trình gửi Bộ LĐ-TB&XH đề xuất cấp giấy phép lao động cho các lao động đã ký trước đây và lên phương án cho nhập cảnh số chuyên gia trong thời gian sớm nhất cũng như gia hạn Visa cho các chuyên gia đã sang làm việc nhưng hết hạn và không thể xuất cảnh về nước làm thủ tục.

Quảng Ngãi: Triển khai nhiều giải pháp đồng bộ phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang thiếu nguyên liệu và nguồn nhân lực.

Ngành y tế Quảng Ngãi cũng đã xin ý kiến của Cục Y tế dự phòng cấp giấy xác nhận cho các chuyên gia và người lao động đã được cách ly 14 ngày và không có nguy cơ nhiễm bệnh Covid-19 để họ có thể trở lại làm việc. Ngành LĐ-TB&XH đã phối hợp với chính quyền các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh để rà soát số lượng lao động đi và trở về từ vùng dịch để yêu cầu khai báo y tế, kiểm tra y tế, ngăn ngừa và cách ly trong cộng đồng.

Thực hiện chỉ thị của Bộ LĐ-TB&XH, ngành đã gửi công văn đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thường xuyên báo cáo về tình trạng hoạt động, ngừng hoạt động, số lao động nghỉ việc để báo cáo UBND tỉnh cũng như Cục việc làm tham mưu cho Bộ và Chính phủ có phương án hỗ trợ kịp thời, ông Lương Kim Sơn thông tin thêm.

Quảng Ngãi: Triển khai nhiều giải pháp đồng bộ phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Cán bộ khối văn phòng sở.

Ông Võ Duy Yên-GĐ Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi cho biết hiện nay mỗi ngày Trung tâm tiếp đón hàng trăm lượt lao động đến tìm việc làm cũng như giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, vì vậy công tác vệ sinh, khử trùng, khử khuẩn nơi làm việc được thực hiện rất nghiêm túc, vì chỉ cần 1 ca lây nhiễm hoặc phát sinh dịch là phải cách ly toàn bộ cán bộ nhân viên của trung tâm dẫn đến ngưng trệ hoạt động. Ngay trong những này tới trung tâm sẽ tiến hành lắp kính ngăn ngừa tiếp xúc trực tiếp giữa người lao động và nhân viên của trung tâm. Trung tâm cũng lên phương án tăng cường nguồn nhân lực vì dự báo tình hình thất nghiệp của người lao động của tỉnh đi làm việc ở các nơi nhất là vùng kinh tế trọng điểm phía nam quay trở về sẽ rất đông. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay, đã có hơn cả ngàn lao động đăng ký giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp và giới thiệu việc làm mới cho hơn 5000 lao động.

Quảng Ngãi: Triển khai nhiều giải pháp đồng bộ phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Sáng kiến ngăn ngừa dịch Covid-19 nơi công sở.

Ông Nguyễn Thu Trang, GĐ Trung tâm công tác xã hội tỉnh cũng quán triệt đến từng cán bộ, nhân viên y tế của trung tâm về công tác phòng ngừa chăm sóc các đối tượng chính sách hiện đang được nuôi dưỡng tại trung tâm vì các đối tượng này đa phần là già yếu, có nhiều bệnh lý nền, trẻ em có sức kháng kém nên mọi hoạt động trong thời gian này phải hết sức cẩn trọng.

Theo báo cáo, chỉ tính riêng trong quí I năm 2020, các doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh như Thép Hòa Phát và khu công nghiệp Vsip đã tuyển dụng trên 7000 lao động. Đây là tín hiệu rất đáng mừng về sản xuất kinh doanh song cũng đặt ra những thách thức không nhỏ về công tác sang lọc lao động và nhất là công tác phòng chống dịch Covid-19. Vì vậy, tỉnh Quảng Ngãi phải chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, nguồn lực y tế nếu xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.