Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ra công viên không đeo khẩu trang, 2 người bị xử phạt hành chính

Cơ quan chức năng TP. Huế đã xử phạt hành chính đối với 2 trường hợp không chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng chống dịch COVID – 19.

Ra công viên không đeo khẩu trang, 2 người bị xử phạt hành chính - Ảnh 1.

Cơ quan công an lập biên bản đối với trường hợp vi phạm

Chiều 30/3, tin từ Công an TP. Huế, UBND phường Phú Hòa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công dân Hồ Văn T. (sinh năm 1996, trú tại Phú Mậu, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) và Nguyễn Thị Thu H. (sinh năm 1997, trú tại Hương Phong, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên – Huế Huế) vì không đeo khẩu trang nơi công cộng. Mức xử phạt là 200.000 đồng/người.

Trước đó, sáng ngày 29/3, 2 người này cùng tới điểm vui chơi tại công viên Thương Bạc, phường Phú Hòa (phía bắc bờ sông Hương) nhưng không đeo khẩu trang phòng dịch ở nơi công cộng. Hành vi này bị lực lượng công an phường, chính quyền phát hiện nên đã lập biên bản vi phạm.

Theo cơ quan công an, hành vi của 2 công dân trên là"không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế" được quy định tại điểm a, khoản 1, điều 11 Nghị định 176/2013 của Chính phủ quy định xử phạt trong lĩnh vực y tế.

Ra công viên không đeo khẩu trang, 2 người bị xử phạt hành chính - Ảnh 2.

Cơ quan công an lập biên bản đối với trường hợp vi phạm

Trong thời gian vừa qua, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID – 19, Ban chỉ đaoh phòng chống dịch bệnh Trung ương và các địa phương đã nhiều lần khuyến cáo người dân không tụ tập đông người nơi công cộng; đồng thời đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn khi đi ra ngoài nhằm phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp chưa chấp hành nghiêm các khuyến cáo này, nên cần được xử lý nghiêm theo quy định.