Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sáng 23/6, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19

Tính đến 6 giờ sáng nay (23/6), Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong 12 giờ qua, giữ nguyên tổng số 349 ca mắc và hiện còn 21 ca đang điều trị tại các cơ sở y tế.

(Ảnh: Báo Tin tức)

(Ảnh: Báo Tin tức)

Thông tin trên báo Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam), tính đến 6 giờ hôm nay (23/6), đã 68 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 7.157 trường hợp, trong đó: cách ly tập trung tại bệnh viện: 124; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 6.159; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 874 trường hợp.

Báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong các ca mắc COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 3 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên với virus SARS-CoV-2 là 3 ca.

Như vậy, đến thời điểm này Việt Nam đã điều trị khỏi cho 328/349 bệnh nhân COVID-19, chiếm 94% tổng số ca bệnh.

Trong số 50 bệnh nhân là nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi cho 49 trường hợp. Hiện chỉ còn bệnh nhân 91 là phi công người Anh được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đang hồi phục tốt.

Cả nước hiện còn 21 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, đều trong tình trạng sức khoẻ ổn định.

Liên quan đến bệnh nhân số 91 là phi công người Anh, báo Sức khoẻ và Đời sống cho biết, chiều ngày 22/6, cuộc hội chẩn quốc gia lần thứ 5 về tình hình sức khỏe bệnh nhân này đã diễn ra.

Tại buổi hội chẩn, Bệnh viện Chợ Rẫy đã báo cáo tình hình bệnh nhân 91, hiện sức khỏe bệnh nhân tri giác tỉnh hoàn toàn; sức cơ hồi phục tốt, chỉ còn yếu nhẹ hai chân; phổi cải thiện trên 85%, đã ngưng ô xy, thở khí phòng, bệnh nhân đã tự ăn uống trên giường bệnh. Theo các chuyên gia, đây là giai đoạn vật lý trị liệu, phục hồi chức nặng, săn sóc vết thương loét và tăng cường dinh dưỡng. Bệnh nhân cần ít nhất 2-3 tuần để phục hồi thể trạng để đảo có thể đi lại an toàn khi di chuyển.