Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Số bệnh nhân nhiễm Covid-19 vượt mốc 1.000 người, Italy tiếp tục là ổ dịch lớn thứ 3 trên thế giới

(Dân sinh) - Số người tử vong nhiễm Covid 19 (Sars-CoV2) tại Italy đã lên đến con số 29, trong khi số người nhiễm đã vượt qua cột mốc 1.000 người, đồng thời có thêm 8 bệnh nhân tử vong trong ngày 29/2 tại Italy.

Theo vov.vn, tổng số ca nhiễm virus Sars-CoV2 tại Italy tính đến hết ngày 29/2 là 1.049 ca và số ca tử vong là 29 người, tăng thêm 8 người so với cách đó 1 ngày. Với các con số này, Italy tiếp tục là ổ dịch lớn thứ 3 trên thế giới, sau Trung Quốc và Hàn Quốc.

 Thêm 8 người tử vong vì nhiễm Covid-19 tại Italy - Ảnh 1.

Phun thuốc khử trùng tại Hàn Quốc

Đứng trước tình hình này, các trường học ở 3 vùng bị ảnh hưởng nặng nhất là Lombardy, Veneto và Emilio-Romagna sẽ tiếp tục đóng cửa đến ít nhất là ngày 8/3. Một loạt các sự kiện thể thao, như các trận đấu bóng đá tại giải Vô địch quốc gia Italy – Serie A cũng bị hoãn hoặc phải diễn ra trên sân vận động không có khán giả.

Tính đến ngày 29/2, dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn tiếp tục lan rộng trên thế giới khi nhiều nước tiếp tục ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên và những ca nhiễm mới.

Trong ngày 29/2, Hàn Quốc - điểm dịch lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc - có thêm 4 ca tử vong và 813 ca nhiễm mới. Như vậy, hiện Hàn Quốc đã ghi nhận 17 ca tử vong và 1.350 ca nhiễm. Trong số này, 90% các ca nhiễm là từ thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận.

Hiện 76 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đang áp dụng các biện pháp hạn chế nhập cảnh và siết chặt quy trình kiểm dịch đối với những người đến từ Hàn Quốc do lo ngại dịch COVID-19. Chính phủ Hàn Quốc nhận định thời điểm cuối tuần này và cuối tuần sau là bước ngoặt quan trọng trong công tác phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh tại nước này.