Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tết Nguyên đán: Những loại hoa nào nên chưng trên ban thờ để năm mới thịnh vượng, an khang

(Dân sinh) - Chọn hoa làm đẹp cho ngôi nhà, đặc biệt là bàn thờ dịp Tết cũng cần lưu ý ý nghĩa để bắt đầu đón một năm mới an khang, thịnh vượng.

Tết Nguyên đán: Những loại hoa nào nên chưng trên ban thờ để năm mới thịnh vượng, an khang  - Ảnh 1.

Chọn hoa chưng bàn thờ dịp Tết cũng cần lưu ý ý nghĩa để bắt đầu đón một năm mới an khang, thịnh vượng.

Theo phong tục truyền thống của người Việt, bên cạnh mâm ngũ quả, chén rượu, bánh chưng ngày Tết, trên bàn thờ luôn có sự hiện diện của những bình hoa tươi.

Mỗi loại hoa đều có một ý nghĩa riêng. Ngày đầu năm mới, mọi người luôn mong muốn có sự khởi đầu suôn sẻ, thuận lợi. Đặt bình hoa trên bàn thờ không chỉ là cách tỏ lòng thành kính tổ tiên mà còn để rước tài lộc vào nhà.

Hoa lan

Tết Nguyên đán: Những loại hoa nào nên chưng trên ban thờ để năm mới thịnh vượng, an khang  - Ảnh 2.

Hoa lan được xem là một trong những loài hoa phù hợp nhất để thờ cúng. Đặc biệt trong nhà có bàn thờ Phật, hoa lan luôn phù hợp nhờ vẻ đẹp thanh thoát, hương thơm dịu dàng.

Hoa cát tường

Sự hiện diện của bình hoa giống như vận khí của ngôi nhà. Bạn có thể lựa chọn hoa cát tường với hàm ý mang lại nhiều may mắn, thuận lợi cho cuộc sống gia đình trong năm mới. Hoa cát tường có nhiều màu giúp bạn lựa chọn được màu sắc phù hợp.

Hoa lay ơn

Hoa lay ơn được xem là hoa cúng phổ biến trong các gia đình người Việt. Hoa lay ơn tượng trưng cho sự thuần khiết, thanh tao, trang nhã nên rất hợp với việc trang trí bàn thờ. Bạn có thể chọn hoa màu trắng, đỏ, cam… hoặc xen kẽ nhiều màu để góc bàn thờ đẹp mắt hơn.

Hoa cúc vàng

Tết Nguyên đán: Những loại hoa nào nên chưng trên ban thờ để năm mới thịnh vượng, an khang  - Ảnh 5.

Cúc vàng cũng là một trong những loài hoa chưng bàn thờ khá phổ biến. Hoa cúc tượng trưng cho lòng hiếu thảo, sự trường tồn và là biểu tượng của phúc lộc, may mắn. Nên đặt bình hoa cúc trên bàn thờ với ý nghĩa cầu mong những điều tốt lành cho năm mới.

Hoa đồng tiền

Đồng tiền là loại hoa mang lại nhiều may mắn, tài lộc, thịnh vượng cho gia chủ. Với những bàn thờ có kích thước nhỏ, bạn có thể đặt bình hoa đồng tiền màu đỏ, vàng hay cam để góc nhỏ thêm đẹp mắt.

Hoa hồng

Hoa hồng cũng là loài hoa được ưu ái trang trí bàn thờ. Loài hoa quyến rũ bậc nhất thế giới này có ý nghĩa mang lại cho năm mới niềm vui, hạnh phúc, sum vầy. Vì thế, hãy chọn những gam màu may mắn của hoa hồng để làm đẹp cho bàn thờ gia đình trong dịp Tết.

Hoa Mẫu đơn

Tết Nguyên đán: Những loại hoa nào nên chưng trên ban thờ để năm mới thịnh vượng, an khang  - Ảnh 8.

Mẫu đơn, biểu tượng của sự thịnh vượng, phồn vinh. Bày hoa mẫu trên ban thờ, đặc biệt là hoa màu hồng để cầu mong sự may mắn và tài vận cho bản thân và các thành viên khác trong gia đình.

Là loài hoa mang ý nghĩa phồn vinh, thịnh vượng nên hoa mẫu đơn còn được sử dụng trưng trong nhà, với mong muốn loài cây này mang lại giàu sang cho gia chủ. Trong các dịp khai trương, người ta cũng hay tặng nhau tượng, hoặc tranh mẫu đơn để chúc nhau ngày càng phú quý...

Tục dâng hoa xưa

Tết Nguyên đán: Những loại hoa nào nên chưng trên ban thờ để năm mới thịnh vượng, an khang  - Ảnh 9.

Xưa, các loại hoa được chọn để dâng cúng thường là loại có hương thơm ngào ngạt như huệ, ngọc lan, hoàng lan, thược dược, cúc, hoa trang..

Để tỏ lòng tôn kính, các cụ sẽ bọc chúng trong một chiếc lá sạch có thể là lá dong, lá bàng non hay lá riềng và đặt vào một chiếc đĩa nhỏ, vốn dành riêng cho việc thờ phụng trước khi dâng lên bàn thờ.

Hoa thược dược

Vẻ đẹp bình dị, gần gũi của thược dược có một vị trí đặc biệt trong ngày Tết. Loài hoa mỏng manh và màu sắc sặc sỡ thích hợp với tiết trời mềm mại ngày xuân. Cắm một bình hoa thược dược trong ngày giúp cho tâm hồn thư thái, yêu đời.