Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thái Bình: Khởi tố nữ bác sĩ đầu độc cháu nội bằng thuốc diệt chuột

Sau 9 ngày tạm giữ hình sự để điều tra về tội "Giết người", bị can Chử Thị Mỹ Lệ, sinh năm 1969, trú tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình, TP. Thái Bình đã bị khởi tố theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Chiều ngày 11/8 thông tin với phóng viên, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án giết người và khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với bị can Chử Thị Mỹ Lệ, sinh năm 1969, trú tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình, TP. Thái Bình để điều tra về tội "Giết người".

Thái Bình: Khởi tố nữ bác sỹ đầu độc cháu nội bằng thuốc diệt chuột - Ảnh 1.

Bị can Chử Thị Mỹ Lệ

Trước đó, ngày 4/8 Công an tỉnh Thái Bình thông tin: Qua tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 2/8/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Thái Bình đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với: Chử Thị Mỹ Lệ, sinh năm 1969, trú tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình, TP. Thái Bình để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Giết người" quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP. Thái Bình phê chuẩn.

Thái Bình: Khởi tố nữ bác sỹ đầu độc cháu nội bằng thuốc diệt chuột - Ảnh 2.

Phòng khám Tân Bình của bà Chử Thị Mỹ Lệ và căn nhà 2 tầng của gia đình bà Lệ đang sinh sống ở thôn Tú Linh xã Tân Bình, TP. Thái Bình, nơi được cho là bà Lệ đã gây án.

Liên quan đến vụ việc, ngày 4/8 báo Điện tử Dân Sinh đã đưa tin: Nghi vấn Phó trưởng Khoa sản Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư đầu độc cháu nội bằng thuốc diệt chuột

Vụ việc bước đầu được phóng viên ghi nhận và phán ánh như sau: Vào đầu tháng 7/2020 Bệnh viện Nhi Thái Bình tiếp nhận ca cấp cứu bệnh nhân Lê Trần Dương M. sinh ngày 16/9/2019 do gia đình ở xã Tân Bình (TP. Thái Bình) chuyển đến trong tình trạng nguy kịch.

Sau ít ngày theo dõi và điều trị tại khoa Cấp cứu - Chống độc, nhưng bệnh tình của bệnh nhân không thuyên giảm mà còn nặng hơn. Ngày 15/7 Bệnh viện Nhi Thái Bình liền chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trong quá trình cấp cứu, điều trị và làm xét nghiệm cho cháu M., bác sĩ thấy trong mẫu xét nghiệm của bệnh nhân có chất độc (ban đầu được xác định là thuốc diệt chuột), Bệnh viện liền báo cho Công an quận Đống Đa (TP. Hà Nội) đến để phối hợp tiến hành điều tra xác minh vụ việc.

Trong quá trình xác minh, điều tra vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập đối tượng Chử Thị Mỹ Lệ, (bà nội của bệnh nhân) đến làm việc.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bước đầu đối tượng Chử Thị Mỹ Lệ thừa nhận đã 2 lần bơm chất độc (thuốc diệt chuột) vào sữa cho cháu uống, phần còn lại của ống thuốc diệt chuột dạng nước bị can đang cất giữ ở nhà.

Do vụ án bước đầu xảy ra ở TP. Thái Bình, nên Công an quận Đống Đa (TP. Hà Nội) đã bàn giao hồ sơ vụ việc và bị can cho Công an TP. Thái Bình tiếp tục thụ lý điều tra.

Tiếp nhận hồ sơ vụ việc, tối ngày 1/8 Công an TP. Thái Bình đã di lý đối tượng về Thái Bình và tiến hành khám xét nhà ở của đối tượng Chử Thị Mỹ Lệ tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình (TP. Thái Bình). Trong quá trình khám xét cơ quan Công an đã thu giữ 1 lọ thuốc diệt chuột dạng nước mà đối tượng khai trước đó đã dùng để đầu độc cháu bé.

Thông tin về nạn nhân 11 tháng tuổi, Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình cho biết: Qua thời gian điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Trung ương, sức khỏe của cháu đã tạm ổn, không còn nguy hại đến tính mạng, nên đêm 4/8 cháu Lê Trần Dương M. đã được chuyển lại Bệnh viện Nhi Thái Bình để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Thông tin về bị can Chử Thị Mỹ Lệ, đại diện chính quyền địa phương xã Tân Bình, TP. Thái Bình cho biết: Bà Chử Thị Mỹ Lệ, sinh năm 1969, lấy chồng ở xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư (Thái Bình), mua nhà sinh sống tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình, TP. Thái Bình. Trước khi bị bắt tạm giam để điều tra về tội "Giết người" bà Lệ là Phó trưởng Khoa sản Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư (Thái Bình).

Ngoài công việc ở cơ quan, bà Lệ còn mở thêm phòng khám Sản tại nhà riêng ở thôn Tú Linh xã Tân Bình, TP. Thái Bình.