Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thắng đậm Indonesia, giới bóng đá Thái Lan “đổi giọng” với huấn luyện viên Akira Nishino

Giới chuyên môn Thái Lan đã có những hoài nghi về huấn luyện viên Akira Nishino khi ông để đội tuyển Việt Nam cầm hoà Thái Lan trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2022.

Tuy nhiên, chiến thắng đậm 3-0 trước Indonesia ở sân Bung Karno đã thay đổi tất cả quan điểm về vị huấn luyện viên người Nhật. Nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan Siam Sports dẫn lời huấn luyện viên Chalermwoot Sa-ngapol của câu lạc bộ Nakhon Ratchasima, ông này không tiếc lời khen vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia: “Các cầu thủ đã bắt đầu hiểu rõ hơn về chiến thuật của huấn luyện viên Nishino. Huấn luyện viên Nishino đã có sự điều chỉnh ở trận đấu với Indonesia”.

“Indonesia ở hiệp 2 không giữ được tuyến giữa trước Thái Lan, điều này cho phép Thái Lan kiểm soát thế trận hoàn toàn”, huấn luyện viên Chalermwoot Sa-ngapol phân tích thêm.

Thắng đậm Indonesia, giới bóng đá Thái Lan “đổi giọng” với HLV Akira Nishino - Ảnh 1.

Giới bóng đá Thái Lan bắt đầu thay đổi quan điểm về huấn luyện viên Akira Nishino, khác hẳn với trận hoà đội tuyển Việt Nam trước đó.

Trước đó, khi Thái Lan để cho đội tuyển Việt Nam cầm hoà trên sân nhà cách nay vài ngày, đã có một số ý kiến nghi ngờ năng lực của huấn luyện viên Akira Nishino, nghi ngờ chuyện ông này không sử dụng tiền đạo thực thụ nào khi bắt đầu trận đấu với đội tuyển Việt Nam, cũng như không thể khoét mạnh vào 2 biên của đội bóng trong tay huấn luyện viên Park Hang Seo.

Dù vậy, hiện giờ có lẽ họ đã dần hiểu đội tuyển Việt Nam chẳng phải là đội bóng dễ bị đánh bại và đội tuyển Việt Nam khác với nhiều đối thủ khác của Thái Lan, trong khu vực Đông Nam Á.

Sau chiến thắng đậm của Thái Lan trước Indonesia, giới bóng đá Thái Lan công nhận huấn luyện viên Nishino không tệ, đội tuyển Thái Lan dưới sự dẫn dắt của ông cũng không hề tệ.

Cựu huấn luyện viên trưởng của đội bóng đất Chùa Vàng Charnwit Polcheewin đưa ra ý kiến: “Chiến thuật của Nishino cho thấy ông ấy nhận ra rằng Nhật Bản và Thái Lan là khác nhau”.

“Các cầu thủ Nhật Bản đương nhiên tốt hơn cầu thủ Thái Lan nhưng huấn luyện viên Akira Nishino đã tập trung vào chiến thuật hơn là thể hiện lối chơi tấn công đẹp mắt. Có thể thấy, Thái Lan đang có sự tự tin, đồng thời tìm được lối đá phù hợp”, huấn luyện viên Charnwit Polcheewin nhấn mạnh.

Sau chiến thắng 3-0 trước Indonesia, Thái Lan tạm dẫn đầu bảng G với 4 điểm sau 2 trận. Đội bóng đất Chùa Vàng cũng giải xong bài toán quá phụ thuộc vào Chanathip Songkrasin như trước đây. Dù “Messi Thái” chưa toả sáng đúng sự kỳ vọng nhưng Thái Lan vẫn chơi rất hay ngay trên sân của đội bóng xứ vạn đảo.