Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Khuyến học

(Dân sinh) - Ngày 20/12, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa (20/12/1999 – 20/12/2019); sơ kết 4 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg, ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2019.

Sau 20 năm thành lập, Hội Khuyến học Thanh Hóa đã có bước phát triển toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường, đáp ứng yêu cầu học tập của nhân dân. 

Thanh Hóa: Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Khuyến học  - Ảnh 1.

Các cá nhân và tập thể nhận Bằng khen, Cờ thi đua đơn vị xuất sắc, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học”

Đến nay, toàn tỉnh Thanh Hóa có 868 hội cơ sở; hơn 15.700 chi hội và ban khuyến học trực thuộc, thu hút 927.452 hội viên tham gia, đạt 25,75% dân số toàn tỉnh, tăng gần 15% so với những năm đầu thành lập. 

Đặc biệt, để đưa phong trào khuyến học khuyến tài không ngừng phát triển, cùng với công tác tham mưu, xây dựng tổ chức hội, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh luôn quan tâm và tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học. 

Nếu như những năm đầu thành lập, quỹ khuyến học toàn tỉnh mới chỉ đạt gần 60 tỷ đồng, đến nay, con số này đã lên đến trên 360 tỷ đồng. Trong đó, một số quỹ có sức lan tỏa lớn như quỹ khuyến học Doãn Tới, quỹ khuyến học gia đình Giáo sư Lê Viết Ly; quỹ khuyến học Nguyễn Đan Quế...

Mỗi năm, các cấp Hội khuyến học trong tỉnh đã khen thưởng, cấp học bổng cho hàng trăm nghìn lượt học sinh, sinh viên có thành tích trong học tập; trao thưởng cho hàng nghìn lượt giáo viên, cán bộ làm công tác khuyến học giỏi, qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào xây xã hội học tập không ngừng phát triển.

Tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay, các cấp Hội khuyến học đã cấp học bổng cho 74.875 học sinh, sinh viên với số tiền hơn 41,1 tỷ đồng; khen thưởng cho 121.996 lượt học sinh, sinh viên với số tiền gần 40 tỷ đồng; thưởng và hỗ trợ 30.216 cho học sinh, sinh viên và giáo viên với số tiền trên 19,7 tỷ đồng...

Tại buổi lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội khuyến học Việt Nam đã trao tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam cho Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa; nhiều tập thể, cá nhân có đóng góp cho phong trào khuyến học khuyến tài được Trung ương Hội khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen, Cờ thi đua đơn vị xuất sắc, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học”; được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh...