Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Thêm 74 công dân hoàn thành thời gian cách ly

(Dân sinh) - 74 công dân đang học tập, công tác, lao động từ Lào về cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh của Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) đã được trao Giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly.

Sáng 14/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 cho 74 công dân đang học tập, công tác, lao động từ Lào về cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh.

Thanh Hóa: Thêm 74 công dân hoàn thành thời gian cách ly - Ảnh 1.

Trao Giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung cho các công dân (Ảnh: Tô Hà)

Trong 14 ngày tại khu cách ly tập trung theo quy định của Bộ Y tế, các công dân được phục vụ miễn phí 3 bữa ăn/ngày; được bảo đảm đầy đủ các nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt và được theo dõi, kiểm tra sức khỏe chặt chẽ theo quy định. 

Tại buổi lễ trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng khuyến cáo công dân sau khi hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe tại nhà, đồng thời tuyên truyền, vận động gia đình, người thân chấp hành nghiêm các văn bản, Chỉ thị của Chính phủ và địa phương cũng như quy định phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Trước đó, vào đêm 12/4, Gecken Stefan (30 tuổi, quốc tịch Đức) đã trốn khỏi khu cách ly tập trung tại Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng, TP Thanh Hóa.

Gecken Stefan đi vào Việt Nam và di chuyển từ Hà Nội đến Đã Nẵng vào ngày 8, 9/3. Đến ngày 6/4, người này đến Thanh Hóa và được đưa vào cách ly tập trung tại Trung tâm hội nghị Hàm Rồng (TP. Thanh Hóa).

Quá trình ở khu cách ly, lực lượng chức năng đã 2 lần lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân này vào ngày 6 và 11/4. Kết quả, cả 2 lần người này đều âm tính với SARS-CoV-2.

Dù có kết quả âm tính 2 lần nhưng theo quy định, Gecken Stefan vẫn phải ở lại cách ly tập trung cho hết 14 ngày (đến hết ngày 20/4). Tuy nhiên, đêm 12/4, Gecken Stefan đã trốn khỏi khu cách ly.

Sau khi ra ngoài, người này đã mua vé tàu hỏa qua mạng internet và đi tàu từ ga Thanh Hóa (lúc 2h41 ngày 13/4) đến ga Hà Nội (lúc 5h50 cùng ngày), trên chuyến tàu SE4.

Sau khi có lịch trình của Gecken Stefan, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hoá đã thông báo với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội để phối hợp tìm kiếm, tiếp tục cách ly người đàn ông trên theo quy định.