Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Thu giữ 16 cá thể tê tê quý hiếm đang đưa đi tiêu thụ

(Dân sinh) - 16 cá thể tê tê quý hiếm đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ mới đây đã bị các lực lượng chức năng Thanh Hóa phát hiện, thu giữ.

Ngày 11/1, thông tin từ Trạm Cảnh sát giao thông quốc lộ 1A, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng tuần tra, kiểm soát của đơn vị này vừa phát hiện, thu giữ 16 cá thể tê tê quý hiếm thuộc nhóm bảo vệ đang được vận chuyển, đưa đi tiêu thụ.

Thanh Hóa: Bắt giữ 16 cá thể tê tê quý hiếm đang đưa đi tiêu thụ - Ảnh 1.

Số cá thể tê tê vận chuyển trái phép bị bắt giữ

Trước đó, vào hồi 22h30 ngày 10/1 tại Km 335, quốc lộ 1A thuộc địa phận huyện Quảng Xương, Thanh Hoá, tổ tuần tra kiểm soát giao thông Trạm Cảnh sát giao thông quốc lộ 1A Công an tỉnh Thanh Hoá do đồng chí Thiếu tá Nguyễn Duy Tưởng làm tổ trưởng tiến hành dừng, kiểm tra xe ôtô con BKS 37A-333.90.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ôtô chở 16 cá thể động vật nghi là tê tê thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý hiếm, mỗi cá thể được bọc trong hai lớp túi lưới, tổng khối lượng 71,3kg.

Lái xe ô tô con là Nguyễn Văn Phú, sinh năm 1983 thường trú tại thôn Tân Hóa, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình điều khiển và một phụ nữ đi cùng trên xe tên là Lưu Thị Xuân Phượng, sinh năm 1982, thường trú tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Hiện tại, toàn bộ số cá thể động vật nói trên lái xe không xuất trình được giấy tờ hợp pháp, theo khai nhận ban đầu được vận chuyển từ Nghệ An đi Hà Nội.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được làm rõ.