Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thành phố Hà Tĩnh: Siết chặt kiểm tra y tế tại 9 điểm chốt

(Dân sinh) - Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, lực lượng liên ngành thành phố Hà Tĩnh tiếp tục siết chặt công tác kiểm tra y tế tại 9 chốt đã được thành lập trên các trục đường ra vào cửa ngõ thành phố.

Thành phố Hà Tĩnh tiếp tục siết chặt kiểm tra y tế tại 9 điểm chốt   - Ảnh 1.

Ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra y tế.

Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng liên ngành thành phố Hà Tĩnh đã lập 9 chốt kiểm tra y tế tại các điểm ra vào thành phố dưới sự tham gia của các đơn vị: Công an thành phố, Ban chỉ huy quân sự thành phố, Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Y tế dự phòng, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố và các lực lương dân quân tự vệ, y tế… thuộc TP Hà Tĩnh.

Tại các điểm chốt, tổ công tác làm nhiệm vụ giám sát phương tiện, người ra vào thành phố, đo thân nhiệt, xét nghiệm nhanh Covid-19 (nếu cần thiết); đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông ra vào cửa ngõ thành phố trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 về cách ly toàn xã hội của Thủ tướng Chính phủ. (Hà Tĩnh nằm trong số 12 tỉnh tiếp tục kéo dài hết ngày 22/4 hoặc 30/4 tùy tình hình cụ thể và có thể kéo dài hơn).

Ghi nhận phóng viên lúc 6h sáng ngày 16/4, tại điểm chốt cầu Cày, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, mỗi người phải dừng lại khoảng 1 - 2 phút để đo thân nhiệt và trả lời câu hỏi của nhân viên y tế, sau đó mới được tiếp tục đi; ai không đeo khẩu trang sẽ được nhắc nhở và được phát khẩu trang miễn phí.

Thượng úy Trần Nguyên Tiến Mạnh, Tổ trưởng điểm kiểm tra thân nhiệt tại cầu Cày cho biết: "Ngoài kiểm tra y tế, lực lượng chức năng còn xem xét loại phương tiện vận chuyển hàng hóa phù hợp với yêu cầu phòng, chống Covid-19 hay không. Trường hợp thân nhiệt vượt mức bình thường sẽ được yêu cầu khai báo y tế, đưa đi cách ly".

Thành phố Hà Tĩnh tiếp tục siết chặt kiểm tra y tế tại 9 điểm chốt   - Ảnh 2.

Người dân TP Hà Tĩnh tiếp sức cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Anh Quân Toản, tài xế xe tải nói: "Tôi ủng hộ kiểm tra y tế để đảm bảo an toàn cho mình và xã hội. Thực tế, việc kiểm tra diễn ra nhanh gọn nên không ảnh hưởng tới lưu thông".

Các chốt kiểm tra y tế tại TP Hà Tĩnh gồm: Điểm chốt 1 tại cầu Cày, xã Thạch Trung; điểm chốt 2 tại cầu Hộ Độ, xã Thạch Hạ; điểm chốt 3 tại cầu Thạch Đồng, xã Đồng Môn; điểm chốt 4 tại cầu Đò Hà, xã Thạch Hưng; điểm chốt 5 tại cầu Cao, xã Thạch Bình; điểm chốt 6 tại đường tỉnh lộ 17, phường Đại Nài; điểm chốt 7 tại đường Nguyễn Xí, phường Hà Huy Tập; điểm chốt 8 tại đường Hàm Nghi, phường Trần Phú; điểm chốt 9 tại đường Vũ Quang, phường Thạch Linh. 

Thời gian bắt đầu kiểm tra từ 6h đến 23h không kể mưa hay nắng.

Thành phố Hà Tĩnh tiếp tục siết chặt kiểm tra y tế tại 9 điểm chốt   - Ảnh 3.

Kiểm tra y tế tại các chốt chặn.

Ông Thanh Thuận (trú tại Phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) cho biết: "Dịch Covid-19 đang diễn biến khá phức tạp. Trước tình hình đó, tỉnh Hà Tĩnh cũng đang triển khai nhiều phương án phòng, chống bệnh dịch. Đặc biệt, lực lượng liên ngành TP Hà Tĩnh đã làm tốt theo kế hoạch 65 của UBND TP. Hà Tĩnh ngày 10/4 về việc lập chốt kiểm tra, đo thân nhiệt khuyến cáo đến người dân đi lại nhằm phòng chống dịch Covi-19".

"Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, các đồng chí trong liên ngành đã vất vả dầm mưa, dãi nắng thường xuyên có mặt các chốt dịch. Vì thế, chúng tôi vận động nhau góp mỗi người 1  phần vật chất nhỏ để tiếp sức cùng chung tay chống dịch", ông Thuận nói thêm.

Được biết, đến sáng 16/4, các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh đều tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo công đện khẩn số 2192-CĐ/TU của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.