Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP. Hồ Chí Minh đang cách ly tập trung 274 trường hợp

(Dân sinh) - Thông tin từ Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, tính đến 8 giờ ngày 3/3, thành phố đang cách ly tại các khu tập trung 274 trường hợp. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục áp dụng việc khai báo y tế cho hành khách nhập cảnh từ quốc gia có dịch Covid-19 như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý, Iran theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Cụ thể, theo báo cáo của Sở Y tế, trên địa bàn thành phố có 56 trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19, trong đó 53 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính, 3 trường hợp đang chờ kết quả.

Hiện, thành phố có 274 trường hợp đang được cách ly tại khu cách ly tập trung, gồm: 219 trường hợp tại khu cách ly tập trung huyện Củ Chi; 43 trường hợp tại khu cách ly tập trung huyện Nhà Bè; 12 trường hợp tại khu cách ly tập trung quận 7.

Ngoài ra, còn có 197 người đang tiếp tục được theo dõi, cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện. Số người đang được cách ly, theo dõi tại nhà, nơi lưu trú còn 352 trường hợp.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục áp dụng việc khai báo y tế tại các cửa khẩu cho tất cả hành khách nhập cảnh từ quốc gia có dịch như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý, Iran theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thực hiện việc kiểm dịch y tế chặt chẽ tại sân bay nhằm phát hiện kịp thời người nghi ngờ mắc bệnh, người đến từ những vùng có dịch và tổ chức theo dõi, cách ly phù hợp.

TP. Hồ Chí Minh đang cách ly tập trung 274 trường hợp - Ảnh 1.

TP. Hồ Chí Minh quán triệt tinh thần "chống dịch như chống giặc".

 Ngày 2/3, UBND TP. Hồ Chí Minh đã yêu cầu Sở Ngoại vụ thông báo cho Lãnh sự quán Hàn Quốc và các nước, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19 về các biện pháp phòng chống dịch mà Việt Nam áp dụng. Theo đó, Việt Nam tạm dừng nhập cảnh đối với người đến từ hoặc đi qua vùng có dịch. Những người nhập cảnh vì mục đích công vụ trong trường hợp đặc biệt sẽ phải khai báo y tế, cách ly tập trung 14 ngày.

Sở Ngoại vụ được giao làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan cử cán bộ có khả năng phiên dịch tiếng Anh, Trung Quốc và Hàn Quốc đến làm việc tại cửa khẩu để hỗ trợ thực hiện khai báo y tế, sàng lọc tờ khai y tế cũng như thực hiện các biện pháp kiểm dịch.

Đối với người trở về từ khu vực khác ngoài khu vực Daegu và khu Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc thì tự theo dõi sức khỏe, nếu có các dấu hiệu sốt, ho, khó thở phải thông báo, sau đó đến ngay cơ sở y tế để được cách ly, điều trị.

Thành phố cũng khuyến cáo người dân cần hạn chế đi đến vùng có dịch, trừ trường hợp cần thiết; nếu đi thì khi nhập cảnh trở lại Việt Nam sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần "chống dịch như chống giặc", đề cao cảnh giác, không lơ là, chủ quan.