Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP. Hồ Chí Minh sẽ cải tạo Dinh Thượng Thơ thành nhà truyền thống

(Dân sinh) - Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa thống nhất phương án bảo tồn, cải tạo tòa nhà Dinh Thượng Thơ nằm tại số 59-61 đường Lý Tự Trọng, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

TP.HCM sẽ cải tạo Dinh Thượng Thơ thành nhà truyền thống - Ảnh 1.

Dinh Thượng Thơ - nhà cổ theo lối kiến trúc Pháp tại số 59 - 61 Lý Tự Trọng, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, sau khi xem xét nhiều phương án, thiết kế của đơn vị tư vấn Gensler đã được chọn. Dinh Thượng Thơ - nhà cổ theo lối kiến trúc Pháp tại số 59 - 61 Lý Tự Trọng, quận 1, TP. Hồ Chí Minh (hiện là trụ sở của Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Công Thương) sau khi cải tạo sẽ trở thành nhà truyền thống Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian tới, Sở Quy hoạch Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh sẽ làm việc với đơn vị tư vấn Gensler để nghiên cứu, điều chỉnh thiết kế cho phù hợp, tham mưu, tư vấn phương án kinh phí để báo cáo lên thành phố.

TP.HCM sẽ cải tạo Dinh Thượng Thơ thành nhà truyền thống - Ảnh 2.

Tòa nhà có kiến trúc cổ kiểu Pháp đã gần 160 tuổi lưu giữ dấu ấn xưa của Sài Gòn.

Trước đó, Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc đã khảo sát hiện trạng và đánh giá Dinh Thượng Thơ mang tính lưu giữ dấu vết của những công trình công quyền đầu tiên của Sài Gòn.

Dinh Thượng Thơ hiện vẫn còn như nguyên trạng ban đầu, những đặc trưng xây dựng, kiến trúc tiêu biểu của một thời kì chưa bị mất.

TP.HCM sẽ cải tạo Dinh Thượng Thơ thành nhà truyền thống - Ảnh 3.

Dù đã gần 160 năm tuổi nhưng tòa nhà vẫn còn rất tốt, không có dấu hiệu xuống cấp.

Trước đây, Tòa nhà 59-61 Lý Tự Trọng là tòa nhà Nha giám đốc Nội vụ, người dân gọi là Dinh Thượng Thơ. Công trình được chính quyền xứ Nam Kỳ xây vào những năm 1860.

Tòa nhà Dinh Thượng Thơ đã gần 160 năm tuổi nhưng vẫn giữ được chiếc cổng sắt được thiết kế tinh xảo và lối vào lát đá xanh. Dù là một trong những công trình lâu đời nhất của TP. Hồ Chí Minh nhưng tòa nhà hiện chưa được đánh giá xếp hạng di tích và không thuộc đối tượng nghiên cứu bảo tồn cảnh quan kiến trúc đô thị.

TP.HCM sẽ cải tạo Dinh Thượng Thơ thành nhà truyền thống - Ảnh 4.

Chiếc cổng sắt với họa tiết hoa văn từ thời Pháp vẫn còn.

Tòa nhà hiện được Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Công Thương sử dụng làm trụ sở. Đầu năm 2018, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố có thông báo về việc phá bỏ tòa nhà để mở rộng và nâng cấp trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố. Tuy nhiên, vào thời điểm đó cũng có nhiều tranh cãi và tiếc nuối về công trình trên.