Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP. Hồ Chí Minh: Thành lập Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ

(Dân sinh) - Ngày 10/7, UBND TP Hồ Chí Minh chính thức công bố quyết định thành lập Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ.

Theo đó, ngay sau công bố quyết định, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ thành phố đã tiến hành Đại hội lần thứ nhất; nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo SGGP, Đại hội thông qua chương trình, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tập trung vào việc kiện toàn tổ chức hội từ thành phố đến các quận huyện và các tổ chức thành viên; huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ về tinh thần và vật chất cho các gia đình liệt sĩ đang gặp khó khăn; trao nhà tình nghĩa, tặng học bổng cho con em liệt sĩ nghèo, vượt khó học giỏi và hỗ trợ một phần kinh phí để các gia đình liệt sĩ tìm kiếm hài cốt hoặc xác định danh tính liệt sĩ… 

Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 39 đồng chí. Đại tá Trần Thế Tuyển, nguyên Tổng biên tập Báo SGGP, được bầu làm chủ tịch hội.

Ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ thành phố hoạt động với mục đích hỗ trợ gia đình liệt sĩ tiếp cận và thực hiện chế độ chính sách, tri ân anh hùng liệt sĩ, gia đình liệt sĩ và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đồng thời, Hội có nhiệm vụ đồng hành với thân nhân liệt sĩ trong suốt quá trình tìm kiếm thông tin; tham gia khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thất lạc hoặc chưa xác định danh tính. Công an TP Hồ Chí Minh đưa tin.

TP.HCM: Thành lập Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ - Ảnh 1.

Các đại biểu tại lễ ra mắt Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ thành phố là tổ chức xã hội, tổ chức và hoạt động theo điều lệ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP chịu trách nhiệm quản lý nhà nước. Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện đi lại.

“Trước mắt, cần tập trung làm tốt công tác thu thập thông tin liệt sĩ, tư vấn tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và những chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng, triển khai và làm tốt công tác xã hội hóa hoạt động tri ân liệt sĩ từ nguồn lực xã hội để hỗ trợ thiết thực các gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh hùng còn có hoàn cảnh khó khăn”, Trung tướng Lê Văn Hân nhấn mạnh.

Tại lễ công bố quyết định và ra mắt Ban Chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thành phố, nhiều doanh nghiệp, "mạnh thường quân" và các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ hơn 2 tỷ đồng để xây dựng 32 căn nhà tình nghĩa tặng gia đình liệt sĩ và tổ chức các hoạt động tri ân nhân các gia đình nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020).

TP.HCM: Thành lập Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ - Ảnh 2.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM đã trao tặng học bổng cho con em liệt sĩ tại huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, với trị giá 100 triệu đồng

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, hiện TP Hồ Chí Minh có hơn 50.000 liệt sĩ và hàng trăm nghìn liệt sĩ là con em của các địa phương trong cả nước. Trong những năm qua, bên cạnh thực hiện tốt chính sách của nhà nước, Thành phố tổ chức nhiều phong trào có ý nghĩa như: tri ân các Anh hùng liệt sĩ, chăm lo Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng… 

Việc thành lập Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ thành phố sẽ góp phần giải quyết chế độ chính sách tồn đọng sau chiến tranh, nhất là vấn đề chăm lo gia đình liệt sĩ, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.