Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP. Hồ Chí Minh: Toà tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tín và các đồng phạm

(Dân sinh) - Sau một ngày nghị án, trưa ngày 31/12, Hội đồng xét xử đã tuyên án đối với nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín và đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tại số 15 Thi Sách, quận 1, TP. Hồ Chí Minh theo khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự 2015.

TP. Hồ Chí Minh: Toà tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tín và các đồng phạm - Ảnh 1.

Các bị cáo Trương Văn Út, Đào Anh Kiệt, Nguyễn Hữu Tín tại tòa ( từ trái qua).

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận mức án 7 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Bị cáo Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Đối với bị cáo Trương Văn Út, nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố bị tuyên 5 năm tù; bị cáo Lê Văn Thanh, nguyên Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố tuyên phạt 4 năm tù; bị cáo Nguyễn Thanh Chương, nguyên Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố tuyên phạt 3 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử cho rằng đã được giải quyết trong bản án của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội và Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội nên không đề cập đến trong vụ án này. Cụ thể, Công ty Bắc Nam 79 có trách nhiệm bồi thường 6,7 tỷ đồng. Đối với tổng số tiền 3,4 tỷ đồng, gia đình các bị cáo nộp tại Cục thi hành án TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tạm giữ số tiền này để đảm bảo việc thi hành án của Công ty Bắc Nam 79.

Hội đồng xét xử xác định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, nhưng xét các bị cáo phạm tội không có sự bàn bạc, thống nhất với nhau; nguyên nhân, bối cảnh, động cơ phạm tội của các bị cáo; dựa vào các tình tiết giảm nên Hội đồng xét xử đưa ra mức án thấp nhất dưới mức án của khung hình phạt để thể hiện sự khoan hồng.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Hữu Tín biết rõ khu nhà đất hơn 5.000 m2 tại số 15 Thi Sách, Quận 1, là tài sản Nhà nước, nhưng không báo cho Trưởng ban chỉ đạo 09 và Sở Tài chính tham mưu mà bút phê giao Sở Tài nguyên - Môi trường hướng dẫn thủ tục cho Công ty Bắc Nam 79 thuê chỉ định. Hành vi của các bị cáo khiến Nhà nước thất thoát hơn 800 tỷ đồng.