Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM: Chuẩn bị đầy đủ pháp lý để thành lập thành phố phía Đông

(Dân sinh) - Sở Nội vụ TP.HCM vừa có báo cáo gửi UBND TP về việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch TP Nguyễn Thành Phong giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu đề án thành lập TP phía đông và các nội dung trao đổi của Bộ Xây dựng.

Thông tin trên PLO, Sở Nội vụ TP.HCM vừa có văn bản báo cáo việc thực hiện đề án thành lập TP phía đông với các kiến nghị và đề xuất trình UBND TP.

Báo cáo của Sở Nội vụ nêu rõ trên cơ sở hiện trạng số liệu tiêu chuẩn loại đô thị, khung pháp lý hiện hành và ý kiến của Bộ Xây dựng thì đề án thành lập TP phía đông trong giai đoạn hiện nay là chưa đủ cơ sở pháp lý để thực hiện.

Tuy nhiên, để chuẩn bị cơ sở pháp lý và sớm thực hiện các đề án nêu trên trong thời gian tới, Sở Nội vụ đề xuất TP chỉ đạo và giao các nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành như sau:

Đối với Sở QH&KT: Phải đẩy nhanh tiến độ lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (trong đó lồng ghép việc định hướng quy hoạch khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông và chuyển một số huyện thành quận).

Sở QH&KT cũng tham mưu cho TP, báo cáo kết quả rà soát quy hoạch và trình Thủ tướng chủ trương quy hoạch đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông. Lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông.

TP.HCM: Chuẩn bị đầy đủ pháp lý để thành lập thành phố khu đông - Ảnh 1.

Đề án thành lập thành phố phía Đông (thành phố trực thuộc TP.HCM) trên cơ sở sáp nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức .

Đối với Sở Xây dựng: Đề nghị tham mưu TP lập chương trình phát triển đô thị TP.HCM và chương trình phát triển từng đô thị song hành với công tác lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP.HCM. Đồng thời, tham mưu cho TP báo cáo, rà soát, đánh giá các tiêu chuẩn của từng loại đô thị để xây dựng đề án công nhận loại đô thị tương ứng trình cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận.

Đối với UBND quận 2, quận 9, quận Thủ Đức: Phối hợp với Sở QH&KT trong quá trình rà soát, lập quy hoạch đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông; chủ động rà soát, đánh giá các tiêu chuẩn loại đô thị làm cơ sở pháp lý cho việc xây dựng đề án thành lập TP phía đông.

Ngoài ra, TP giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở KH&ĐT tham mưu cho TP khẩn trương bố trí nguồn kinh phí thực hiện công tác nghiên cứu lập quy hoạch phát triển khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông.

Liên quan đến vấn đề này, Người lao động đưa thông tin, tại buổi làm việc trực tuyến với TP.HCM ngày 8/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với đề xuất của TP.HCM về việc thành lập TP trong TP.

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho phép TP.HCM xây dựng đề án thành lập TP trong TP trực thuộc Trung ương và giao Bộ Tư pháp nghiên cứu.

Trước đó, phát biểu tại buổi làm việc, liên quan đến việc thành lập TP trong TP, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết trung tâm động lực phát triển kinh tế trong 10 năm tới của TP.HCM là Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP; thông qua thi tuyển quốc tế đã lập đề án tích hợp 3 lợi thế của 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức.

Trong đó, lợi thế của quận 9 là khu công nghệ cao; Thủ Đức là đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học với 15 trường đại học, tổng cộng hơn 100.000 sinh viên; trung tâm tài chính quận 2. Khu vực này rộng hơn 21.000ha, hơn 1 triệu dân, nếu tích hợp lại sẽ đóng góp 30% GDP của TP.HCM, nghĩa là 4-5% GDP cả nước.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân hiện nhu cầu bức thiết là gộp 3 quận để thành lập TP phía Đông thuộc TP.HCM. Nếu thành lập được thì đây là "quả đấm" kinh tế và GDP bằng nhiều tỉnh thành khác cộng lại.

"Trước 1975 thì 3 quận hiện nay chính là huyện Thủ Đức. Bây giờ gọi là TP thuộc TP là hơi lạ nhưng cơ bản đây là TP trực thuộc tỉnh và nhiều nơi đã có. TP thiết tha xin chủ trương để được hướng dẫn và trong quý 3 trình đề án" - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nói.