Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TPHCM: Đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ học vì dịch Covid-19

(Dân sinh) - Sáng 4/5, hơn 170.000 học sinh hai khối 9 và 12 tại các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TPHCM đã quay lại trường sau 3 tháng tạm nghỉ học vì dịch bệnh Covid-19.

TPHCM: Đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ học vì dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Trường THCS Nguyễn Thị Thập (quận 7) tổ chức sát khuẩn, đo nhiệt độ ngay từ cổng.

Có mặt tại Trường THCS Nguyễn Thị Thập (quận 7), ngay từ sáng sớm ngày 4/5, rất đông học sinh khối 9 được ba mẹ đưa đến trường. Ngay từ cổng trường, các em được đội ngũ giám thị, giáo viên đo thân nhiệt và hướng dẫn rửa tay đúng cách.

TPHCM: Đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ học vì dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Nhà trường cũng đã trang bị nhiều máy sát khuẩn tự động tại cổng ra vào và trong khuôn viên trường học.

Trao đổi với PV Báo điện tử Dân Sinh, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thị Thập Ngô Văn Lộc cho biết, ngày đầu tiên học sinh lớp 9 được tập trung để nghe giáo viên hướng dẫn, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Để đảm bảo cách ly trong lớp học nên các lớp được chia làm 2 nhóm, bố trí tập trung ở hai khung giờ khác nhau để đảm bảo mỗi đợt tập trung không quá 30 học sinh, mỗi học sinh ngồi một bàn nhằm giữ khoảng cách an toàn theo quy định của Sở GD&ĐT TP. Từ buổi học thứ hai trở đi, học sinh tiếp tục được bố trí học lệch ca theo thời khóa biểu thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7.

Để chuẩn bị cho việc trở lại trường của học sinh, Bộ GD&ĐT đã đưa ra bộ tiêu chí để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, 15 tiêu chí áp dụng cho các hoạt động của học sinh trước, trong và sau khi học tập ở trường. Các trường phải đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nước sạch, xà phòng, nước sát khuẩn tay, khẩu trang và thiết bị đo thân nhiệt, phục vụ học sinh và cán bộ giáo viên khi trở lại trường học. Một yêu cầu quan trọng để phòng dịch là giảm, giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học, ăn trưa và sinh hoạt tập thể. Căn cứ những tiêu chí này, các trường tự chuẩn bị và rà soát để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại.

Tại Trường THPT Lê Thánh Tôn (quận 7), thầy Phan Hướng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, giáo viên toàn trường đã được tập huấn từ cuối tuần trước. Trong tuần lễ đầu tiên học sinh quay trở lại trường học, nhà trường tổ chức giãn cách học sinh bằng hình thức tách mỗi lớp thành 2 phòng học, đảm bảo mỗi phòng học không quá 20 học sinh. Ngoài ra, các phòng học còn được bố trí lệch giờ tập trung và giờ ra về để không tập trung quá đông học sinh trong cùng thời điểm. Dù quay trở lại trường học nhưng thời gian tới, nhà trường vẫn tiếp tục tổ chức cho học sinh kết hợp hai hình thức học trực tuyến tại nhà và học trực tiếp tại lớp.

Giải bài toán giãn cách

TP.HCM thực hiện theo bộ tiêu chí an toàn trường học do UBND TP.HCM ban hành. Đa số trường học đều lên phương án chia nhỏ lớp để đảm bảo khoảng cách 1m giữa các học sinh.

TPHCM: Đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ học vì dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Lịch đi học trở lại của học sinh trên địa bàn TPHCM.

Thần Phan Hướng cho biết thêm, tuần đầu chỉ có học sinh lớp 12 đến lớp. Trường quyết định cho mỗi lớp học 3 buổi/tuần, xen kẽ nhau để tránh tập trung đông học sinh. Mỗi học sinh ngồi riêng một bàn. Một lớp học được chia thành 2 phòng. Giờ tới trường, ra chơi, tan học đảm bảo chênh lệch 15 phút, chứ không đồng nhất như trước. Trường cũng chuẩn bị nước rửa tay, đo thân nhiệt cho học sinh từ cổng. Các lớp học được chia thành 2 để đảm bảo giãn cách.

"Tuy nhiên, khi học sinh đồng loạt đi học trở lại, việc giữ được khoảng cách 1,5m trong lớp học rất khó khăn, hầu như không khả thi, vì sĩ số trung bình hơn 40 em/lớp", đại diện Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Thị Thập lo lắng.