Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM triều cường vượt báo động 3, miền Trung sắp đón nhận đợt nắng nóng trên 37 độ C, Hà Nội có nắng

(Dân sinh) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, miền Trung sắp đối mặt với đợt nắng nóng với nhiệt độ có nơi vượt ngưỡng 37 độ C. TP.HCM triều cường có khả năng vượt báo động 3. Đối với khu vực miền Bắc khả năng không khí lạnh hoạt động yếu và ít có khả năng gây ra các đợt rét kéo dài.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng này có khả năng xuất hiện khoảng 3-4 đợt không khí lạnh và gây ra những đợt rét ngắn ngày; xuất hiện những đợt mưa rào và dông, trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tập trung ở vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Tại miền Bắc, không khí lạnh hoạt động yếu và ít có khả năng gây ra các đợt rét kéo dài. Ngày 8 và 9/3, nhiệt độ sẽ tăng ở mức từ 29-32 độ C, tại Thủ đô Hà Nội và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ có thể lên tới 33-35 độ C, xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Tuy nhiên, miền Bắc vẫn chưa chính thức bước vào đợt nắng nóng cao điểm của mùa hè.

Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, nắng nóng còn xảy ra ở miền Đông Nam Bộ. Tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ 30-50mm, có nơi cao hơn (cao hơn nhiều so với trung bình nhiều năm, các nơi khác thấp hơn trung bình nhiều năm từ 15-30%. Nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn từ 0,5-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm.


TP.HCM triều cường vượt báo động 3, miền Trung sắp đón nhận đợt nắng nòng trên 37 độ C, Hà Nội có nắng - Ảnh 1.

TP.HCM, triều cường đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 11 và 12-3 (ảnh: minh họa)

Dự báo ngày 9-3, rãnh áp thấp trên có xu hướng dịch dần xuống phía Nam nên nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh phía bắc miền Trung với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi vượt ngưỡng 37 độ C. Nắng nóng duy trì đến 16h mỗi ngày.

Thời kỳ từ ngày 11-20/3: Tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 10-25%. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa. Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5-1,5 độ, riêng Bắc Bộ cao hơn từ 1-2 độ C.

Thời kỳ từ ngày 21-31/3: Tổng lượng mưa khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa. Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5-1,5 độ C. Còn Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết mực nước đỉnh triều tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai đang tiếp tục lên nhanh trong 5 ngày tới. 


TP.HCM triều cường vượt báo động 3, miền Trung sắp đón nhận đợt nắng nòng trên 37 độ C, Hà Nội có nắng - Ảnh 2.

Nam Bộ, tình trạng xâm nhập mặn có xu hướng tiếp tục tăng và có thể đạt mức cao nhất trong các ngày 10-13/3

Đối với TP.HCM, triều cường đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 11 và 12-3 ( tức ngày 18 và 19-2 âm lịch). Mực nước tại trạm Phú An và Nhà Bè đạt mức cao trên báo động 3 (1,5m) từ 0,05-0,10 mét.

Trong khi đó, tại Nam Bộ, tình trạng xâm nhập mặn có xu hướng tiếp tục tăng và có thể đạt mức cao nhất trong các ngày 10-13/3, sau đó giảm chậm. Độ mặn cao nhất trong đợt này ở mức tương đương và cao hơn đợt mặn cùng thời kỳ năm 2016, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo trong đợt mặn cao điểm này, các địa phương hạn chế tưới nước nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất. Đối với diện tích trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, chịu mặn kém, bà con cần kiểm tra nồng độ mặn của nước trước khi tưới.