Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM: Xác minh được 22 người tham dự thánh lễ tôn giáo cùng bệnh nhân 61 tại Malaysia

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết thành phố đang tiến hành xác minh, theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp có liên quan đến các ca nhiễm Covid-19.

Ngày 19/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết tính đến 8h sáng cùng ngày, thành phố đã ghi nhận 12 ca nhiễm Covid-19 (3 ca đã khỏi và xuất viện). Trường hợp mới nhất là một bệnh nhân nữ, 40 tuổi, địa chỉ ở Quận 2, TP.HCM. 

Ngày 04/3/2020, BN từ Việt Nam sang London - Anh thăm người thân và tại đây bệnh nhân không tiếp xúc với người mắc bệnh COVID-19.

Ngoài ra, trong ngày 18/3, TP.HCM cũng ghi nhận thêm 12 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh, nâng tổng số ca nghi ngờ lên 177 người, đã có kết quả âm tính của 173 người, 4 người đang chờ kết quả.

Liên quan đến các ca nhiễm Covid-19, TP.HCM đã tiến hành triển khai cách ly, kiểm dịch theo quy định, cụ thể như sau: 

Về chuyến bay QR974 ngày 2/3/2020 (BN34 từng đi): Có 29 hành khách đã xác minh sống tại thành phố. 25/29 có kết quả xét nghiệm âm tính, 3 người đang chờ kết quả. 

Bệnh nhân 45 (ngụ Tân Bình): Tất cả 62 người tiếp xúc gần đều có kết quả xét nghiệm âm tính. 

Bệnh nhân 48 (ngụ quận 10): Những trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp nhiễm cư trú tại chung cư Hòa Bình là 195 người tiếp xúc, tất cả đều âm tính.

Về Công ty TNHH ToTo Việt Nam (BN45 và BN48 nhiễm Covid-19): Đã lấy mẫu xét nghiệm thêm 34 nhân viên. Kết quả: 32 người âm tính, 1 người dương tính (BN65), 01 người đang chờ kết quả.  

Về bệnh nhân 53 (quốc tịch Cộng hòa Czech): Số người tiếp xúc 159, đã lấy 137 mẫu xét nghiệm. Trong đó 126 người có kết quả âm tính, 11 người đang chờ kết quả. 

Về bệnh nhân 54 (quốc tịch Latvia): Liên quan đến việc xử lý khách sạn ở Bùi Viện và tòa nhà Saigon Royal, Bến Vân Đồn - Quận 4, Các trường hợp tiếp xúc xác minh là 133, 45/45 người lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính. 

Sau khi xác định được các trường hợp dương tính với Covid-19, lực lượng chức năng tại TP.HCM tiến hành cách ly, khử trùng khu vực.

Về bệnh nhân 64 (ngụ quận 8): Tổng số người tiếp xúc là 68, 39/39 trường hợp lấy mẫu có kết quả âm tính. 

Về bệnh nhân 65 (ngụ Gò Vấp): Làm việc cùng công ty với BN45, BN48. Tổng số người tiếp xúc là 31, trong đó lấy mẫu 22 trường hợp và 11/22 người có kết quả âm tính. 

Về bệnh nhân 66 (ngụ quận 7): Tổng số người tiếp xúc là 17, trong đó lấy mẫu 16 trường hợp (01 trường hợp không lấy được do còn nhỏ). 8/16 người có kết quả âm tính. 

Về bệnh nhân người Anh đang ở Campuchia: 59 người tiếp xúc với bệnh nhân tại khách sạn Time Square đang được cách ly. 56/59 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính. 

Hành khách đi trên chuyến bay VN54 ngày 09/03/2020 về từ London đến Hà Nội: Xác minh được 14 hành khách sống tại thành phố đã được cách ly và lấy mẫu, 13/14 người có kết quả xét nghiệm âm tính. 

Hành khách đi trên chuyến bay VN18 ngày 09/03/2020 về từ Pháp đến Hà Nội:  Hành khách tại TP.HCM xác minh được 6 trường hợp đã cách ly và lấy mẫu, 1/6 người có kết quả xét nghiệm âm tính. 

Người cùng tham dự thánh lễ tôn giáo với bệnh nhân ở Ninh Thuận tại Malaysia: Thành phố đã xác minh được 22 trường hợp đã lấy mẫu và đang chờ kết quả xét nghiệm.