Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trộm đang giấu tài sản ăn cắp thì gặp công an

(Dân sinh) - Ngày 28/6/2020, Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) cho biết đang tạm giữ các đối tượng cùng trú tại làng Aklah, thôn Alphun, xã Ia Pết là Chek (Sinh năm 2001), Hnum (Sinh năm 2000) và Hak (Sinh năm 1994) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Sự việc xảy ra trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 25/6/2020, Công an xã Ia Pết nhận được tin báo của quần chúng tố giác hành vi trộm cắp máy bơm nước nên đã triển khai lực lượng điều tra. Khi Công an tìm đến khu vực rẫy cà phê gần sân bóng làng Aklah có 3 đối tượng tự dưng bỏ chạy, bỏ lại hiện trường 1 xe máy không có biển số, 1 thanh kiếm, 1 máy bơm điện 3 pha. Sau đó, Chek, Hnum, Hak được mời lên trụ sở Công an làm việc. 

Trộm đang giấu tài sản ăn cắp thì gặp Công an - Ảnh 1.

Ảnh các đối tượng tại cơ quan Công an

Tại cơ quan công an, cả ba khai nhận, ngày 25/6/2020, Chek sau khi mượn xe máy biển số 81B1-95398 của ông Ueeh (trú tại thôn Alphun) đã tháo bỏ biển số rồi rủ Hnum và Hak đi trộm tài sản. Cả 3 mang theo kiếm đi đến rẫy nhà ông Chu Văn Thạch (Sinh năm 1969, trú tại thôn Breng) cạy cửa và trộm máy bơm điện 3 pha (trị giá 8 triệu đồng) rồi mang giấu vào trong bụi cỏ tại sân bóng Aklah.

Trong lúc đang giấu tài sản trộm cắp, cả nhóm trông thấy Công an nên đã bỏ chạy tháo thân.