Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vào cuộc điều tra vụ tai nạn giao thông gây chết người liên quan đến thiếu tá quân đội

(Dân sinh) - Tối 23/11/2019, Công an thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), cho biết đã hoàn tất hồ sơ khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người phụ nữ tử vong.

Vào cuộc điều tra vụ tai nạn giao thông gây chết người liên quan đến thiếu tá quân đội - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

Sự việc tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ cùng ngày trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 7, thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng). Vào thời điểm trên một xe ô tô mang BKS: 49A-208.03 do ông Trần Xuân Quang (46 tuổi), điều khiển, chạy từ trung tâm thành phố Đà Lạt đi về hướng huyện Lạc Dương. Khi đến cây xăng Tùng Lâm, xe ô tô tông vào xe máy mang BKS: 37X7 - 2420 do chị Phạm Thị Ngọc Anh (18 tuổi, quê xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) điều khiển, xe ô tô tiếp tục đẩy chị Phạm Thị Ngọc Anh cùng xe máy lao vào đầu xe tải mang BKS: 49C-182.00 đang dừng thay lốp bên đường, làm cho chị Phạm Thị Ngọc Anh tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe ô tô.

Vào cuộc điều tra vụ tai nạn giao thông gây chết người liên quan đến thiếu tá quân đội - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn

Ngay sau khi xảy ra sự việc, ông Trần Xuân Quang đã lên một chiếc xe con khác mang BKS: 49A-244.67, tuy nhiên, người dân đã chặn chiếc xe lại, yêu cầu ông Trần Xuân Quang ở lại xử lý vụ việc. Theo Công an thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), đơn vị đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với ông Trần Xuân Quang và kết quả là vượt mức cho phép. Tuy nhiên, vì ông Trần Xuân Quang thuộc lực lượng quân đội (Đươc biết, ông Trần Xuân Quang là thiếu tá quân đội), nên Công an thành phố Đà Lạt đã làm việc với cơ quan liên quan tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định.

Liên quan đến vụ việc ngày 24/11, đại diện Ban chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết cơ quan điều tra hình sự của quân đội đang làm rõ vụ việc để xử lý. Ông Trần Xuân Quang hiện đang mang quân hàm thiếu tá, công tác tại Ban chỉ huy Quân sự thành phố Bảo Lộc.