Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Việt Nam có 81 ca nghi mắc Covid-19, hơn 6000 người đang cách ly

(Dân sinh) - Tính đến thời điểm này Việt Nam có 81 ca nghi mắc Covid-19 và 6.009 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly, giám sát y tế.

Theo báo Tiền phong, báo cáo mới nhất về tình hình dịch bệnh của Bộ Y tế, tính đến thời điểm này Việt Nam có 81 ca nghi mắc Covid-19 và 6.009 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly, giám sát y tế.

Tại Hà Nội, báo cáo nhanh về tình hình dịch bệnh cập nhật lúc 19 giờ 30 ngày 29/2 cho thấy, thành phố không còn trường hợp nào nghi ngờ mắc Covid-19, tổng số trường hợp tiếp xúc gần là 561 trường hợp nhưng hiện các trường hợp này đều đã kết thúc giám sát y tế và không có biểu hiện nhiễm Covid-19.

Việt Nam có 81 ca nghi mắc Covid-19, hơn 6000 người đang cách ly

 - Ảnh 1.

Việt Nam có 81 ca nghi mắc Covid-19, hơn 6000 người đang cách ly (ảnh mh)

Còn tại TP. HCM, tối 29/2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM đã họp khẩn dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TPHCM để bàn biện pháp ứng phó với dịch bệnh Covid-19.

Tại cuộc họp, báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM cho biết từ ngày 23 đến 27/2, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đã đón 5.674 người trở về từ Hàn Quốc. 

Trong ngày 28/2, TPHCM đã đón 13 chuyến bay từ Hàn Quốc với hơn 1.200 hành khách. Trong một số khoảng thời gian cao điểm, nhà ga sân bay bị ùn ứ do du khách chờ kiểm tra dịch tễ. Từ ngày 29/2, số chuyến bay trở về từ Hàn Quốc đã giảm còn 10 chuyến với khoảng 1.000 hành khách. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, TPHCM đã áp dụng chặt chẽ các biện pháp phòng dịch. Từ ngày 29/2, TPHCM cũng thực hiện giám sát các hành khách tới từ Iran và Ý.

Theo trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM, tính đến ngày 29/2, TPHCM có 226 trường hợp đang được cách ly tại Khu cách ly tập trung (bệnh viện dã chiến) ở huyện Củ Chi. Có 68 trường hợp được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện, trong đó có 51 người đã kết thúc thời gian theo dõi (14 ngày) và còn 17 người đang tiếp tục được theo dõi. Tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 3.019 trường hợp trong đó 2.967 trường hợp đã hết thời gian theo dõi, chỉ còn 52 trường hợp đang tiếp tục được theo dõi.

Sở Y tế TPHCM đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải chuyển các chuyến bay từ Hàn Quốc về các sân bay khác để giảm áp lực cho Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và đang gấp rút triển khai cơ sở 2 bệnh viện dã chiến tại huyện Nhà Bè để đáp ứng việc cách ly các trường hợp nhập cảnh hoặc di chuyển từ các vùng dịch.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc cách ly y tế đối với người nhập cảnh về từ các vùng dịch. Cụ thể, tất cả người nhập cảnh từ các quốc gia đang có dịch (Trung Quốc, Hàn Quốc, Italy, Iran) phải thực hiện việc khai báo y tế và kiểm dịch y tế tại cửa khẩu. Những người có dấu hiệu sốt, ho, khó thở được chuyển ngay tới các cơ sở y tế để cách ly và thực hiện xét nghiệm.

Tại các cơ sở cách ly tập trung, căn cứ tờ khai y tế và các biện pháp nghiệp vụ tiến hành phỏng vấn để xác minh trường hợp, áp dụng các hình thức cách ly cho phù hợp.

Việc xác định địa chỉ lưu trú tại quốc gia đang có dịch của người nhập cảnh vào Việt Nam phải được gia đình, đối tác làm việc tại Việt Nam xác định và cam kết khi về địa phương, nơi làm việc phải được tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Theo Bộ Y tế, xác định trường hợp nhập cảnh từ quốc gia đang có dịch (Trung Quốc, Hàn Quốc, Italy, Iran) để áp dụng các hình thức cách ly cụ thể. Các trường hợp đến, đi qua vùng dịch hoặc tiếp xúc gần với người có biểu hiện (sốt, ho, khó thở), phải cách ly tập trung.

Người đến, đi qua các khu vực không thuộc các vùng dịch, sẽ cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Đối với tổ bay, các hãng vận chuyển hàng không áp dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân và tự theo dõi sức khỏe tại nơi làm việc hoặc nơi lưu trú. Nếu có các dấu hiệu sốt, ho, khó thở phải đến ngay các cơ sở y tế để cách ly, khám, xét nghiệm theo quy định.

Người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam với mục đích chính thức (sử dụng hộ chiếu ngoại giao, công vụ), cũng phải được giám sát, kiểm tra sức khỏe và cách ly theo hướng dẫn.

Sau khi sàng lọc, những trường hợp không phải cách ly tập trung thì Sở Y tế nơi tổ chức cách ly, lập danh sách và gửi văn bản đến các địa phương người phải cách ly trú để giám sát cách ly tại nhà, nơi lưu trú đủ 14 ngày.