Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vụ 4 người bị bắn chết ở Củ Chi: Có thể tiêu diệt nghi can nếu chống đối

(Dân sinh) - Lực lượng chức năng có thể nổ súng tiêu diệt Lê Quốc Tuấn - nghi can bắn chết 4 người và 1 người bị thương ở huyện Củ Chi (TP. Hồ chí Minh) nếu chống đối.

Chiều 30/1, hàng trăm cảnh sát và xe bọc thép vẫn đang vây quanh khu vực rừng keo và cao su thuộc địa phận xã Trung An, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh để bắt Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, ngụ TP. Hồ Chí Minh), người đã nổ súng bắn chết 4 người và 1 người trọng thương ở Củ Chi ngày 29/1 (mùng 5 Tết).

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc trực tiếp có mặt ở hiện trường để chỉ đạo. Do nghi phạm dùng súng nên việc vây bắt gặp nhiều khó khăn, hiện lực lượng vẫn chưa bắt giữ được kẻ gây án.

Bộ Công an cho phép tiêu diệt nghi can bắn chết 4 người ở Củ Chi nếu chống đối - Ảnh 1.

Lực lượng công an đang vây ráp bắt kẻ gây án.

Nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng, nghi can có thể tiếp tục gây hại cho người dân và lực lượng chức năng, Bộ Công an chỉ đạo Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp các lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ khi vây bắt. Đặc biệt, cảnh sát có thể tiêu diệt tên nghi can khi cần thiết.

Như báo Dân sinh đã đưa thông tin, kẻ gây án Lê Quốc Tuấn (thường trú ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), là Thượng úy, cán bộ Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Nhà tạm giữ, Công an quận 11 đang bỏ trốn.

Sau khi gây án, Tuấn chiếm đoạt xe SH biển số TP. Hồ Chí Minh rồi tẩu thoát. Khi đến Ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi, Tuấn bỏ lại xe SH và chiếm đoạt xe máy biển số 59Y2 - 30198 để tiếp tục tẩu thoát.

Bộ Công an cho phép tiêu diệt nghi can bắn chết 4 người ở Củ Chi nếu chống đối - Ảnh 2.

Kẻ gây án là Thượng úy công an.

Theo báo cáo của Công an huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, khoảng 14h30' ngày 29/1, đơn vị nhận tin tố giác về vụ án "Giết người" xảy ra tại vườn nhãn trên đường số 121, xã Tân Thạnh Đông.

Các nạn nhân thiệt mạng gồm: Vương Ngọc Hưng (sinh năm 1990, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi); Lê Tấn Long (sinh năm 1974, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi); Lê Thành Trung (sinh năm 1992, ngụ xã Hòa Phú, huyện Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (sinh năm 1985, ngụ phường Hắc Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Người bị thương là Trần Văn T. (sinh năm 1987, ngụ TP. Hồ Chí Minh), đã được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh.

Theo một số người dân tại hiện trường cho biết, trưa cùng ngày, họ bất ngờ nghe tiếng súng nổ tại khu vực ấp 5, xã Tân Thạnh Đông nên chạy đến.

Bộ Công an cho phép tiêu diệt nghi can bắn chết 4 người ở Củ Chi nếu chống đối - Ảnh 3.

Người dân mặc kệ "đạn lạc", đứng xem công an vây bắt kẻ bắn chết 4 người.

Khi đến hiện trường, họ thấy 4 người thiệt mạng bên vũng máu đều là nam giới, 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Được biết, trưa nay, một nhóm người có tổ chức đánh bạc tại khu vực xảy ra vụ việc.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ trọng án.

Hiện lực lượng vẫn đang vây ráp bắt giữ kẻ gây án.