Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vụ phụ huynh căng băng rôn đòi trả lại học phí: Yêu cầu Trường quốc tế Singapore giải quyết dứt điểm

(Dân sinh) - Đoàn kiểm tra của Phòng GD&ĐT Ba Đình yêu cầu Trường quốc tế Singapore làm báo cáo chi tiết. Đồng thời yêu cầu nhà trường báo cáo phương án tháo gỡ, làm việc trực tiếp với các phụ huynh phản ánh để giải quyết dứt điểm.

Ngày 12/5, trao đổi với PV Báo dân sinh, ông Lê Đức Thuận - Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, đã trực tiếp làm việc với Trường quốc tế Singapore (số 46 Vạn Bảo, quận Ba Đình) và yêu cầu đơn vị này có những phương án giải quyết hài hòa với các phụ huynh.

Vụ phụ huynh căng băng rôn đòi trả lại học phí: Yêu cầu Trường quốc tế Singapore giải quyết dứt điểm - Ảnh 1.

Hình ảnh phụ huynh tập trung trước cổng trường đòi học phí

Thông tin về sự việc xảy ra tại Trường quốc tế Singapore trưa 11/5, Trưởng phòng GD&ĐT quận Bà Đình cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh của báo chí và phụ huynh về vấn đề liên quan đến học phí, Phòng GD&ĐT Ba Đình đã yêu cầu nhà trường báo cáo sự việc, làm báo cáo giải trình.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, Trường quốc tế Singapore đã gửi báo cáo nhanh về Phòng GD&ĐT Ba Đình. Tuy nhiên, để có cái nhìn tổng quát về sự việc, Phòng GD&ĐT Ba Đình quyết định lập đoàn kiểm tra làm việc tại trường.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra của Phòng GD&ĐT Ba Đình yêu cầu Trường quốc tế Singapore làm báo cáo chi tiết vì báo cáo nhanh chưa nêu rõ vấn đề. Đồng thời yêu cầu nhà trường báo cáo phương án tháo gỡ, làm việc trực tiếp với các phụ huynh phản ánh để giải quyết dứt điểm các nội dung này.

"Đến thời điểm này nhà trường đã gửi báo cáo chi tiết. Chúng tôi sẽ làm báo cáo với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và UBND quận Ba Đình" - ông Thuận nói.

Về việc trường quốc tế Singapore có phải là trường quốc tế hay không, ông Thuận cho biết sẽ có thông tin sau.

Như Báo dân sinh đã thông tin, sáng ngày 11/5, một số phụ huynh có con đang theo học tại trường trường quốc tế Singapore phản ánh vấn đề liên quan đến việc hoàn trả 20% học phí học online. Cụ thể, nhà trường có một văn bản về việc trả lại 20% học phí cho học sinh, tuy nhiên, việc trả lại tiền sẽ được tiến hành vào năm sau. Tuy nhiên, trường không giải thích vì sao là 20%? Vì sao không trả luôn kỳ tiếp theo…

Trong ngày, PV đã liên lạc với Ban giám hiệu Trường quốc tế Singapore tại Vạn Phúc để tìm hiểu thông tin. Tuy nhiên, không nhận được sự hợp tác khi bộ phận bảo vệ không cho PV vào trường.

Theo tìm hiểu của PV, Trường quốc tế Singapore ở địa chỉ 46 Vạn Bảo có tên trong số 11 trường phổ thông có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Thông tin giới thiệu trên website của trường quốc tế Singapore (http://vanphuc.sis.edu.vn) quảng bá rằng, tập đoàn giáo dục này có 15 học xá trên toàn quốc tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Vũng Tàu, Nha Trang và tại Hạ Long.

Trước thực trạng trường học gắn mác quốc tế nhưng không hề đáp ứng chuẩn quốc tế và không được cơ quan quản lý về giáo dục công nhận thậm chí còn xảy ra việc bạo hành học sinh, dư luận đặt ra câu hỏi, liệu trường quốc tế Singapore có phải là trường quốc tế? chất lượng dạy và học tại trường này như thế nào?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này!