Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Xuân yêu thương đến với gia đình Chính sách, hộ nghèo

(Dân sinh) - Đến hẹn lại lên, những chuyến xe hàng Tết của Ngân hàng chính sách xã hội “Chăn ấm vùng biên” với mong muốn chia sẻ một chút ấm áp cho người nghèo, đối tượng chính sách ở những miền quê biên giới, hải đảo xa xôi

Hàng trăm hộ gia đình chúng tôi gặp ở huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) đã chẳng bận tâm tới những cơn gió buốt của đợt rét đậm mới về, bởi bà con đang được sưởi ấm bằng tình cảm yêu thương mà "các bác Ngân hàng Chính sách xã hội" - như cách gần gũi bà con vẫn gọi - mang đến cùng họ chào đón xuân sang.

Năm nay, món quà Tết càng thêm ý nghĩa khi nhiều gia đình thuộc hộ nghèo và đối tượng chính sách vốn cả năm trông chờ thu hoạch từ cây hồng vành khuyên lại mất mùa. Đời sống người xã vùng III - Hoàng Việt còn khó khăn khi toàn xã có 1.265 hộ thì 80% là đồng bào dân tộc Tày, Nùng, tỷ lệ hộ nghèo cao. Dù vẫn nỗi lo được mùa mất giá, thu nhập thấp thỏm theo trời đất, thế nhưng với những người dân miền đất này, chăn nuôi gia súc và chuyển đổi cây trồng sang cây công nghiệp, cây ăn quả như hồng, quýt, hồi, bạch đàn vẫn là trọng yếu để giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế lâu dài.

Xuân yêu thương đến với gia đình Chính sách, hộ nghèo - Ảnh 1.

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Bùi Quang Vinh tặng quà cho bà con nhân dân xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng (Cao Bằng)

Nhận được quà Tết của NHCSXH, 200 hộ dân xã Hoàng Việt không chỉ vui vì Tết thêm đủ đầy mà quan trọng hơn là sự động viên chia sẻ từ cán bộ và người lao động trong hệ thống NHCSXH tiếp sức cho họ thêm niềm tin và kỳ vọng phát triển kinh tế cùng đồng vốn mà NHCSXH đã, đang hỗ trợ họ trong những năm qua. Như gia đình chị Nông Thị Hoài ở thôn Còn Nọoc. Tương lai thoát nghèo của gia đình chị đang trông cả vào 3ha bạch đàn được đầu tư từ 50 triệu đồng vốn vay hộ nghèo của NHCSXH từ giữa năm 2018. Hay như gia đình chị Bế Thị Minh ở thôn Bản Lẻ cũng đang xây cho mình một tương lai sáng rạng hơn từ việc việc vay vốn hộ nghèo hồi tháng 8/2019 của NHCSXH để đầu tư trồng 2ha hồng.

Chủ tịch UBND xã Hoàng Việt, Âu Hoàng Ngân cho biết: Chỉ tính riêng trong năm 2019 toàn xã đã cho 140 lượt hộ vay với doanh số cho vay đạt gần 6,9 tỷ đồng, tổng dư nợ đến 31/12/2019 của toàn xã Hoàng Việt là gần 22 tỷ đồng với 589 hộ đang vay, chiếm 46,56% hộ dân trong xã. Điều đó cho thấy hầu hết các hộ vay có nhu cầu và đủ điều kiện đã được tiếp cận vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách được đầu tư để phát triển rừng là 35%, đầu tư cải tạo, sửa chữa nhà ở, các công trình nước sạch, vệ sinh và các dịch vụ khác chiếm 65%.

Tam Kim và Hoa Thám là hai xã có truyền thống "quê hương Cách mạng" của huyện Nguyên Bình. Tam Kim có khu di tích đặc biệt Quốc gia Rừng Trần Hưng Đạo - nơi thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam. Hoa Thám có di tích Đồn Nà Ngần là nơi đánh thắng trận thứ 2 của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Đây là nơi sinh sống của bà con các dân tộc Dao, Nùng, Mông, Mường… Nhưng đây cũng là những xã thuần nông đơn giản, giao thông đi lại khó khăn, cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, đời sống nhân dân còn vất vả, tỷ lệ hộ nghèo còn cao dù cấp ủy Đảng, chính quyền và bà con địa phương đã nhiều cố gắng.

Xuân yêu thương đến với gia đình Chính sách, hộ nghèo - Ảnh 3.

Quà Tết đến sớm với bà con nhân dân xã Hoàng Việt

Còn nhớ, cách đây ít ngày, tại phiên họp HĐQT NHCSXH quý IV/2018, Thống đốc NHNN kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH Lê Minh Hưng nhận định, trong kết quả chung toàn ngành Ngân hàng, NHCSXH đóng góp quan trọng, đặc biệt chính sách tín dụng là chính sách căn cơ, bền vững, lâu dài trong thực hiện công tác bảo đảm an sinh xã hội.

Là Ngân hàng được Chính phủ thành lập để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác để giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, phát triển nguồn lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, nên ngay từ khi thành lập, NHCSXH đã luôn đi sát dân, ở gần dân, đồng hành trong từng chính sách, từng chương trình tín dụng. 16 năm qua, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được Thủ tướng Chính phủ giao, CBVCLĐ toàn hệ thống NHCSXH luôn chú trọng phát huy truyền thống và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Bằng tấm lòng thiện nguyện, CBVCLĐ NHCSXH đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người nghèo và các đối tượng chính sách, thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và tri ân người có công với đất nước.

Tại Lạng Sơn , Đoàn công tác của NHCSXH trao 200 suất quà Tết cho cấc gia đình chính sách, người có công với Cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn xã Châu Sơn, huyện Đình Lập.

Và, như một truyền thống tốt đẹp được cả hệ thống NHCSXH giữ gìn, những ngày cận Tết này, dù công việc bộn bề, nhưng Lãnh đạo NHCSXH luôn dành thời gian đến thăm, chúc Tết người có công, người nghèo, bà con các DTTS, vùng sâu vùng xa. Ở Nguyên Bình hôm nay, 200 hộ dân đã được nhận 200 phần quà Tết. Vượt trên giá trị vật chất, đó là tấm lòng tri ân của những người làm tín dụng chính sách, gửi gắm mong muốn về một mùa xuân ấm áp hơn nữa sẽ về với mọi nhà.

Năm qua, riêng tại Cao Bằng, NHCSXH đã dành hơn 2 tỷ đồng xây dựng điểm trường tại huyện Thông Nông, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, xây nhà Đại đoàn kết, xây Bia tưởng niệm Liệt sỹ Biên phòng tại Đồn Biên phòng Sóc Giang (huyện Hà Quảng)…

Cùng với hoạt động an sinh xã hội, Công đoàn NHCSXH còn phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà cho 416 công nhân lao động nghèo trong cả nước với tổng số tiền 500 triệu đồng.

Cũng trong năm 2018, Công đoàn NHCSXH đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong hệ thống và phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức thực hiện các chương trình an sinh xã hội với tổng số tiền trên 27,6 tỷ đồng nhằm thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ Tiền khởi nghĩa, cán bộ lão thành Cách mạng; Xây nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách; Ủng hộ hỗ trợ đồng bào bị thiên tai do mưa lũ; Ủng hộ lực lượng vũ trang bảo vệ Tổ quốc, tặng quà động viên Quân và dân các huyện đảo Trường Sa ... Ngoài các hoạt động trên, các Công đoàn cơ sở NHCSXH trực thuộc cũng đã tích cực ủng hộ hỗ trợ hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em và thực hiện các chương trình an sinh xã hội khác.