Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Yên Bái: Nâng cao mức sống, xóa hộ nghèo có thành viên là người có công

Dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng để thực hiện mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện đồng bộ và quyết liệt nhiều chính sách, chương trình hành động thiết thực, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong công tác giảm nghèo bền vững, đặc biệt với hộ người có công với cách mạng.

Giúp người có công an cư

Tính đến đầu năm 2019, tỉnh Yên Bái đang quản lý 68.409 hồ sơ người có công, gia đình người có công. Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của năm 2018, tỉnh Yên Bái có tỷ lệ hộ nghèo là 17,68% với tổng số 37.634 hộ nghèo, trong đó: 836 hộ nghèo có thành viên thuộc diện chính sách ưu đãi người có công, chiếm tỷ lệ 2,22% tổng số hộ nghèo của tỉnh.

Xác định việc hỗ trợ nhà ở là một trong những chính sách quan trọng để hộ gia đình NCC với cách mạng thuộc hộ nghèo có thể vươn lên thoát nghèo bền vững, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 phê duyệt đề án hỗ trợ làm mới và sửa chữa 795 nhà, trong đó: 427 hộ gia đình người có công với cách mạng và 368 nhà hộ nghèo, đặc biệt khó khăn. Thời gian thực hiện đề án từ 2019-2020 với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng.

Yên Bái: Nâng cao mức sống, xóa hộ nghèo có thành viên là người có công - Ảnh 1.

Người có công ở Yên Bái chia sẻ niềm vui khi được hỗ trợ nhà ở.

Trong chuyến công tác đến thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, chúng tôi tới thăm những gia đình người có công với cách mạng vừa được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 806 của tỉnh. Giờ đây, những hộ người có công được hỗ trợ nhà ở không còn phải ở trong căn nhà dột nát, thay vào đó là những ngôi nhà chắc chắn, khang trang hơn, khiến ai cũng phấn khởi.

Trong ngôi nhà cấp 4, khang trang, rộng 70m² vừa được xây xong, ông Nguyễn Duy Tôn (tổ dân phố số 10), cựu chiến binh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ năm nay đã 71 tuổi không khỏi xúc động: Ngôi nhà cũ đã xuống cấp. Ngôi nhà kiên cố là niềm mơ ước của gia đình tôi từ lâu. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ 40 triệu đồng của Nhà nước, gia đình tôi dành dụm và sự hỗ trợ của con cháu, họ hàng, ngôi nhà được xây dựng với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Giờ đây tôi không phải lo mưa, nắng nữa, gia đình tôi phấn khởi lắm! Nhờ ơn Đảng, Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Yên Bái, tôi đã có được ngôi nhà vững chắc trong những năm tháng cuối đời.

Từng tham gia lực lượng thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, bà Nguyễn Thị Dũng (thôn Trúc Đình, xã Việt Thanh, huyện Trấn Yên) đã tham gia mở nhiều tuyến đường nối các tỉnh của khu vực Tây Bắc. Bà vinh dự được Nhà nước trao tặng Huy chương Kháng chiến chống Mỹ. Sau khi đất nước thống nhất, bà trở về địa phương. Do tuổi cao, sức yếu, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, căn nhà cấp 4 cũ của gia đình đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng vẫn không có điều kiện sửa chữa. Năm nay, được sự quan tâm của tỉnh và chính quyền địa phương, gia đình bà đã có điều kiện để sửa lại mái ấm. Trong ngôi nhà rộng hơn 80m2 còn nồng nồng mùi xi măng, bà xúc động cho biết: "Thật không gì vui bằng! Tôi rất cảm ơn Đảng, Nhà nước, cảm ơn các cấp chính quyền đã luôn quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi có được cuộc sống đầy đủ, tốt đẹp hơn".

Yên Bái: Nâng cao mức sống, xóa hộ nghèo có thành viên là người có công - Ảnh 2.

Đoàn kiểm tra của tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác hỗ trợ nhà ở hộ gia đình người có công tại các đại phương.

Cũng là người bước ra từ cuộc chiến, trong đợt này cựu chiến binh Phạm Thanh Vân (thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, TP Yên Bái) cũng được hỗ trợ xây mới nhà ở theo Quyết định 806/QĐ-UBND của tỉnh. Nhìn ngôi nhà rộng gần 100m2 đang trong giai đoạn hoàn thiện, ông Vân mừng vui chia sẻ: Hai vợ chồng già sống với nhau trong căn nhà cấp 4 chật, hẹp, cũ nát; trời nắng thì nóng, mưa là gió giật liên hồi, chỗ nào cũng thấm dột nhưng cuộc sống khó khăn nên không có điều kiện để xây lại. Chính nhờ sự hỗ trợ 40 triệu đồng của tỉnh và sự ủng hộ của các con cháu, dòng họ, tôi sắp có được ngôi nhà mới. Nếu không có nguồn hỗ trợ từ chương trình sửa chữa nhà cho gia đình chính sách thì không biết bao giờ tôi có được ngôi nhà khang trang, vững chắc để ở.

Tập trung nguồn lực thực hiện mục tiêu xóa hộ người có công là hộ nghèo

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Yên Bái Phạm Tuấn Chung cho biết: Tính đến năm 2018, toàn tỉnh còn 836 hộ nghèo có thành viên thuộc diện người có công. Hầu hết các gia đình người có công thuộc diện nghèo, cận nghèo ở địa phương thuộc đối tượng người tham gia kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân, huy chương. Theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công đối tượng này chỉ được hưởng trợ cấp một lần, chể độ bảo hiểm y tế, mai táng phí khi từ trần (không có trợ cấp hằng tháng) và cơ bản là những người hết tuổi lao động, người cao tuổi, thường xuyên ốm đau, bệnh tật; gia đình thường chỉ có người cao tuổi sống với nhau (không ở chung với con, cháu), không có lương hưu, trợ cấp, phụ cấp; thu nhập không thường xuyên và ở mức thấp, không đủ chi phí cho gia đình. Đối với gia đình người có công nghèo, cận nghèo mà thành viên còn trong độ tuổi lao động thường là hoàn cảnh trong gia đình có người bệnh nặng, khuyết tật nặng, ốm đau thường xuyên; không có công ăn, việc làm ổn định.

Để thực hiện mục tiêu nâng cao đời sống người có công theo Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chương trình hành động số 89-CTr/TU của Tỉnh ủy Yên Bái với mục tiêu đến hết năm 2020 tỉnh phấn đấu cơ bản không còn hộ gia đình người có công với cách mạng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, đầu năm 2020, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 170-KH/TU ngày 01/02/2020 về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020. Trong đó, Tỉnh ủy đã giao nhiệm vụ cho các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy và đồng chí đứng đầu cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh trực tiếp chịu trách nhiệm trước Tỉnh về kết quả giảm nghèo, trong đó có kết quả về giảm nghèo đối với các hộ chính sách người có công tại các địa phương được giao phụ trách; đồng thời huy động sự vào cuộc của tất cả các cấp, ngành tham gia hỗ trợ các địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo thông qua việc giao nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho từng sở, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể phụ trách việc giảm nghèo tại các xã.

Yên Bái: Nâng cao mức sống, xóa hộ nghèo có thành viên là người có công - Ảnh 3.

Cựu chiến binh ở tỉnh Yên Bái được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 806 của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao đời sống cho người có công ở tỉnh Yên Bái đến năm 2020, giải quyết dứt điểm thực trạng người có công khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 thông qua Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020.

Cùng với đó, chú trọng hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, tạo sinh kế bền vững tùy theo thực tế của mỗi địa phương, mỗi gia đình gắn với phát huy lợi thế vùng miền nhằm tăng thu nhập bền vững cho hộ nghèo. Đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ sinh kế và các nguồn vốn huy động, việc khơi dậy ý chí và khát vọng quyết tâm vươn lên thoát nghèo của người dân tránh tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước cũng đang được các cấp, ngành, đơn vị trong tỉnh đặc biệt quan tâm thực hiện bằng những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo ở tỉnh Yên Bái; trong đó, ưu tiên thoát nghèo cho những hộ nghèo, cận nghèo là người có công, Sở LĐ-TB&XH cũng đã tham mưu, đề xuất với tỉnh ban hành chính sách về chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người có công thuộc diện hộ nghèo năm 2020 từ nguồn ngân sách địa phương, đối với các đối tượng hiện không có lương, chế độ mất sức lao động, trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đã hết tuổi lao động... Qua đó, thể hiện truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", sự quan tâm của các cấp, ngành đối với các đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh.