Quay lại Dân trí
Dân Sinh

10 lĩnh vực có tỷ lệ tuyển sinh đại học cao nhất năm 2022

Kinh doanh và quản lý là lĩnh vực đào tạo thu hút thí sinh nhất - với 24,54% thí sinh trúng tuyển đã nhập học. Đứng ở vị trí thứ hai là lĩnh vực đào tạo máy tính và công nghệ thông tin - với 11,79% số thí sinh trúng tuyển đã nhập học.

Bộ GD&ĐT vừa thống kê về tỷ lệ tuyển sinh đại học theo các lĩnh vực đào tạo trong năm 2022.

Bộ GD&ĐT vừa thống kê về tỷ lệ tuyển sinh đại học theo các lĩnh vực đào tạo trong năm 2022.

Bộ GD&ĐT vừa thống kê về tỷ lệ tuyển sinh đại học theo các lĩnh vực đào tạo trong năm 2022. Đây là thông tin hữu ích để thí sinh tham khảo, tìm hiểu, lựa chọn, đăng ký nguyện vọng xét tuyển trong kỳ tuyển sinh 2023.

Theo đó, kinh doanh và quản lý là lĩnh vực đào tạo thu hút thí sinh nhất - với 24,54% thí sinh trúng tuyển đã nhập học. Đứng ở vị trí thứ hai là lĩnh vực đào tạo máy tính và công nghệ thông tin - với 11,79% số thí sinh trúng tuyển đã nhập học.

8 lĩnh vực còn lại trong nhóm 10 lĩnh vực có tỷ lệ tuyển sinh đại học cao nhất năm 2022 gồm: Công nghệ kỹ thuật, nhân văn, sức khỏe, khoa học xã hội và hành vi, khoa học GD&ĐT giáo viên, kỹ thuật, pháp luật, kiến trúc và xây dựng. Trong đó, ngành khoa học GD&ĐT giáo viên xếp thứ 7 trong nhóm, với tỷ lệ tuyển sinh đạt 5,09%.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho rằng, các trường đại diện cần tập trung điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo để thu hút thí sinh, đây là giải pháp đường dài để tạo niềm tin cho người học, cho xã hội.

Đặc biệt, vấn đề tuyển sinh không chỉ là việc riêng của mỗi trường đại học mà là sân chơi chung của các trường đại học trong hệ thống, là trách nhiệm của toàn ngành.

Năm 2022, cả nước có 1.011.589 thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Có hơn 521.000 thí sinh trúng tuyển đã nhập học, đạt hơn 83% trong tổng chỉ tiêu của các cơ sở đào tạo, cao hơn số nhập học năm 2020 và 2021.

Trong số 330 cơ sở đào tạo, có 194 cơ sở đào tạo (58,67%) có tỷ lệ nhập học đạt trên trên 80% so với chỉ tiêu và chiếm 79,42% tổng số nhập học của toàn quốc.