Quay lại Dân trí
Dân Sinh

100 cặp đôi rạng rỡ trong đám cưới tập thể đúng ngày Quốc khánh 2/9

Sáng 2-9, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên Công nhân TP.HCM tổ chức đám cưới tập thể cho 100 đôi công nhân. Đây là hoạt động truyền thống được trung tâm duy trì tổ chức hơn 10 năm qua vào dịp Quốc khánh 2/9.

Nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sáng 2-9, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TP HCM đã tổ chức Chương trình "Lễ cưới tập thể" năm 2022 cho 100 cặp đôi thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; các tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch Covid-19…

100 đôi uyên ương tại TP.HCM với áo dài, khăn đóng cùng nắm tay nhau trong lễ cưới tập thể diễn ra vào đúng ngày Quốc khánh 2/9.

100 đôi uyên ương tại TP.HCM với áo dài, khăn đóng cùng nắm tay nhau trong lễ cưới tập thể diễn ra vào đúng ngày Quốc khánh 2/9.

Với chủ đề "Tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt", lễ cưới tập thể mang ý nghĩa xã hội và tính nhân văn to lớn, nhận được nhiều sự quan tâm của các đơn vị, nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các cặp đôi thanh niên công nhân hoàn cảnh khó khăn, chưa có điều kiện tổ chức đám cưới.

100 đôi trẻ chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo các ban, ngành thành phố tại khu vực Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

100 đôi trẻ chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo các ban, ngành thành phố tại khu vực Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Các đôi cô dâu, chú rể thực hiện nghi thức dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM) sau đó diễu hành bằng xe buýt hai tầng từ trung tâm thành phố về khu vực tổ chức lễ cưới. Chương trình lễ cưới tập thể diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Long Biên Palace (quận Gò Vấp, TP HCM). Ngoài ra, lễ cưới cũng cũng xác lập kỷ lục về cổng cưới truyền thống lớn nhất có chiều dài 14m và cao 6m với biểu tượng rồng phụng cao 5m.

Lễ cưới được tổ chức cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người lao động nghèo… chưa từng có một đám cưới trọn vẹn vì cuộc sống mưu sinh đầy vất vả. Ngoài ra, đám cưới năm nay còn có sự góp mặt của các tình nguyện viên tham gia chống dịch COVID-19.

Lễ cưới được tổ chức cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người lao động nghèo… chưa từng có một đám cưới trọn vẹn vì cuộc sống mưu sinh đầy vất vả. Ngoài ra, đám cưới năm nay còn có sự góp mặt của các tình nguyện viên tham gia chống dịch COVID-19.

Các đôi tân lang, tân giai nhân tham gia lễ cưới tập thể được ban tổ chức và các nhà tài trợ tặng nhiều vật phẩm cưới phục vụ cuộc sống như phiếu mua hàng, phiếu chăm sóc sức khỏe, hoa cưới, trang phục, chụp ảnh cưới, bàn tiệc cưới… Ban tổ chức cũng hỗ trợ "Căn phòng mơ ước" (miễn phí 1 năm tiền nhà trọ) cho các cặp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Sau khi dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đón nhận những món quà lưu niệm của chương trình, các đôi cùng lên xe buýt hai tầng diễu hành từ trung tâm TPHCM đến Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Long Biên Palace (quận Gò Vấp) để thực hiện các nghi thức của lễ cưới truyền thống.

Sau khi dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đón nhận những món quà lưu niệm của chương trình, các đôi cùng lên xe buýt hai tầng diễu hành từ trung tâm TPHCM đến Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Long Biên Palace (quận Gò Vấp) để thực hiện các nghi thức của lễ cưới truyền thống.

Được biết, qua 13 năm tổ chức, chương trình đã giúp 922 đôi thanh niên công nhân khó khăn có một lễ cưới ý nghĩa, ấm cúng.