Quay lại Dân trí
Dân Sinh

6 trong số 8 trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 52 có kết quả âm tính

(Dân sinh) - Bệnh nhân T. có tình trạng sức khoẻ ổn định, không sốt. Cùng với đó, 6/8 trường hợp có tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân số 52 đã có kết quả xét nghiệm âm tính, gồm bố, mẹ, bà nội, em trai, bạn gái của em trai và người lái taxi đưa N.T.T từ sân bay Nội Bài về Hạ Long trong sáng 9/3.

Liên quan tới trường hợp bệnh nhân thứ 52 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam là N. T.T. (địa chỉ phường Hồng Hải, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) được Bộ Y tế công bố hôm qua 14/3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh, hiện bệnh nhân số 52 đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến cơ sở số 2 tại TP.Hạ Long.

6 trong số 8 trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 52 có kết quả âm tính - Ảnh 1.

6/8 trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 52 có kết quả âm tính

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh, bệnh nhân số 52 là hành khách trên chuyến bay VN0054 ngày 9/3 từ London về Việt Nam, cùng chung chuyến bay với bệnh nhân số 46.

Ngay khi từ London trở về Việt Nam vào ngày 9/3, gia đình bệnh nhân số 52 đã thực hiện khai báo với y tế và bệnh nhân tự cách ly tại nhà theo quy trình.

Ngày 13/3, khi nắm được thông tin trên chuyến bay của mình phát hiện bệnh nhân nhiễm Covid-19, là ca bệnh số 46, chị N.T..T đã vào cách ly tập trung tại Bệnh viện dã chiến cơ sở số 2.

Bệnh nhân được lấy mẫu và làm xét nghiệm tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh và cho kết quả dương tính.

Sáng 14/3, mẫu bệnh phẩm được gửi lên Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cơ sở số 2 cho biết, hiện tại, bệnh nhân T. có tình trạng sức khỏe ổn định, không sốt. Cùng với đó, 6/8 trường hợp có tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân số 52 đã có kết quả xét nghiệm âm tính, gồm bố, mẹ, bà nội, em trai, bạn gái của em trai và người lái taxi đưa N.T.T từ sân bay Nội Bài về Hạ Long trong sáng 9/3.

Chiều 14/3, ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 của bệnh nhân số 52, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức họp trực tuyến khẩn cấp với các đơn vị y tế để triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19.

Tại cuộc họp, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã thông tin chi tiết về công tác giám sát, điều trị đối với bệnh nhân N.T.

Theo đó, Sở Y tế tỉnh Quang Ninh đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức điều tra, giám sát toàn bộ các trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 52; đánh giá tình trạng các nhân viên y tế tại Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh; phun hóa chất tiêu độc khử khuẩn vệ sinh nhà bệnh nhân và toàn bộ môi trường xung quanh bán kính 200m; phong tỏa toàn bộ khu nhà ở bệnh nhân và 14 nhà xung quanh; khử khuẩn tại gia đình của tài xế taxi và bạn của em trai bệnh nhân số 52.

Tại Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh, nơi bố và mẹ của bệnh nhân làm việc, từ 23h, ngày 13/3, toàn bộ đội ngũ nhân viên y tế và 113 bệnh nhân nội trú cũng đã tiến hành cách ly theo đúng quy trình và dừng tiếp nhận bệnh nhân chuyển tuyến, bệnh nhân mới đến khám.