Quay lại Dân trí
Dân Sinh

An Giang bắt vụ vận chuyển 18,6kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Từ tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang đã ngăn chặn kịp thời 3 đối tượng đang chuẩn bị vận chuyển gần 19kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

VOV đưa tin, sáng 5/3, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh tổ chức điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng trong vụ vận chuyển trái phép khoảng 18,6kg ma tuý từ Campuchia về Việt Nam.

2 đối tượng Trực và Lai cùng tang vật

2 đối tượng Trực và Lai cùng tang vật

Trước đó, khoảng 22 ngày 3/3, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một số đối tượng đi trên xe ô tô biển kiểm soát 67A-112.32 có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang chỉ đạo các Đội nghiệp vụ Công an huyện phối hợp với Công an xã Khánh An tiến hành xác minh ban đầu, xác định các đối tượng có nhiều dấu hiệu liên quan đến hoạt động phạm tội về ma tuý.  

Sau khi được Lãnh đạo Công an huyện An Phú báo cáo, xác định đây là vụ vận chuyển ma tuý với số lượng lớn từ Campuchia về Việt Nam, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh có liên quan và Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp cùng Công an huyện An Phú tiến hành điều tra, làm rõ và truy xét chiếc xe trên.

Thông tin trên Công An Nhân Dân cho biết, đến khoảng 22 giờ đêm 3/3, cơ quan Công an phát hiện chiếc xe ô tô trên đang lưu thông trên Quốc lộ 91C (đoạn thuộc ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang) nên triển khai các Tổ công tác để tiến hành truy bắt. Phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng liền ném bỏ 2 túi xách xuống đường rồi tiếp tục bỏ chạy. Kiểm tra tang vật, phát hiện bên trong có 17 bọc nilon màu vàng và màu xanh, nghi vấn chứa chất ma túy.

Đến 23 giờ cùng ngày, các Tổ công tác phát hiện, bắt giữ được 2 kẻ bỏ chạy. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai tên Đinh Thanh Trực (SN 1991, trú tại xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) và Thiều Văn Lai (SN 1996, trú tại xã Sơ Pai, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai).

Trực khai nhận, 2 túi xách chứa 17 bọc nilon mà nhóm của Trực ném xuống đường bị Công an thu giữ là ma tuý do Trực cùng Lai và một người bạn vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam.

Qua giám định sơ bộ, 17 gói màu vàng và màu xanh trong 2 túi xách trên là ma tuý, có tổng trọng lượng khoảng 18,6kg.

Cơ quan CSĐT Công an huyện An Phú đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đinh Thanh Trực và Thiều Văn Lai về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan còn lại.