Quay lại Dân trí
Dân Sinh

An Giang chi hơn 74 tỷ đồng chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết

(Dân sinh) - Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang cùng với các cấp Công đoàn trong tỉnh tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp tổ chức thăm hỏi, trao tặng 128.180 suất quà (gồm tiền mặt và hiện vật) cho đoàn viên, người lao động với tổng số tiền 74,237 tỷ đồng.

Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang vừa tổ chức họp giao ban thường kỳ tháng 1 đánh giá hoạt động Công đoàn tháng 1 và đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng 2/2023. 

Theo đó, trong tháng 1/2023, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng với các cấp Công đoàn trong tỉnh tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động theo phương châm “Mọi đoàn viên, người lao động đều có Tết”, thăm hỏi, trao tặng 128.180 suất quà (gồm tiền mặt và hiện vật) cho đoàn viên, người lao động với tổng số tiền 74,237 tỷ đồng.  

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang - Nguyễn Thiện Phú chúc Tết, lì xì CNLĐ Xí nghiệp Môi trường Đô thị huyện Châu Phú làm việc trong đêm giao thừa Tết Quý Mão 2023. (Ảnh: CTTĐT An Giang).

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang - Nguyễn Thiện Phú chúc Tết, lì xì CNLĐ Xí nghiệp Môi trường Đô thị huyện Châu Phú làm việc trong đêm giao thừa Tết Quý Mão 2023. (Ảnh: CTTĐT An Giang).

Trong đó, các hoạt động nổi bật như đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng với lãnh đạo tỉnh An Giang và Liên đoàn lao động tỉnh thăm, động viên và trao tặng 60 suất quà Tết cho công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức Lễ khai mạc Chợ Tết Công đoàn năm 2023 trao tặng 200 suất quà Tết do Tổng Liên đoàn hỗ trợ (trị giá mỗi phần 1,3 triệu đồng); trao bảng tượng trưng tặng 10.333 suất quà tết với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng và 08 căn nhà mái ấm công đoàn trị giá 400 triệu đồng.  

Cùng đó là chuỗi hoạt động “Chợ Tết Công đoàn” diễn ra trong 3 ngày với 76 gian hàng ưu đãi giảm giá, “gian hàng 0 đồng”, gian hàng ẩm thực, cùng nhiều mặt hàng thiết yếu; Hội thao công nhân, viên chức, người lao động mừng Đảng - mừng Xuân; 3 Chương trình Văn nghệ chào xuân 2023… 

Tại cuộc họp, các đại biểu đánh giá cao hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Quý Mão 2023; đồng thời cho rằng cấp ủy, chính quyền các địa phương ngày càng quan tâm sâu sắc đến hoạt động của tổ chức Công đoàn và cũng khẳng địnnh rằng “mọi đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh đều có Tết, vui Tết”.