Quay lại Dân trí
Dân Sinh

An Giang trao tặng hơn 2.800 túi an sinh công đoàn cho người lao động

(Dân sinh) - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Long Xuyên vừa tổ chức trao 2.810 túi an sinh công đoàn cho đoàn viên, người lao động đang làm việc tại hệ thống Công ty TNHH may Xuất nhập khẩu Đức Thành 1, 2 và 3.

Theo đó, mỗi túi an sinh công đoàn gồm một số nhu yếu phẩm trị giá 200.000 đồng được trao cho đoàn viên, người lao động có thu nhập dưới 4 triệu đồng/tháng; phụ nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 6 tuổi; bản thân người lao động hoặc vợ/chồng/con mắc bệnh hiểm nghèo, khuyết tật, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. 

Dịp này, LĐLĐ TP Long Xuyên cũng trao tiền hỗ trợ cho 312 đoàn viên, người lao động là F0 của dịch COVID-19 đang làm việc tại hệ thống Công ty TNHH may Xuất nhập khẩu Đức Thành phải tập trung điều trị. Mỗi đoàn viên, người lao động được nhận 1 triệu đồng. 

Chủ tịch LĐLĐ TP Long Xuyên Trương Văn Chiêm trao túi an sinh công đoàn cho người lao động.

Chủ tịch LĐLĐ TP Long Xuyên Trương Văn Chiêm trao túi an sinh công đoàn cho người lao động.

Tại buổi trao tặng, ông Nguyễn Hữu Giang, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang mong những suất quà ý nghĩa này sẽ động viên các anh em công nhân vượt qua phần nào khó khăn trong dịch bệnh và là nguồn động lực để trở lại lao động sản xuất trong trạng thái bình thường mới. 

Được biết, đến nay, LĐLĐ TP Long Xuyên đã trao tặng 4.500 túi an sinh công đoàn cho đoàn viên, người lao động thuộc 41 công đoàn cơ sở doanh nghiệp với tổng số tiền 900 triệu đồng.

Ông Nguyễn Chánh Thành, Tổng Giám đốc Công ty TNHH may Xuất nhập khẩu Đức Thành cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hệ thống Công ty TNHH may Xuất nhập khẩu Đức Thành cũng chịu ảnh hưởng nặng nề với 312 lao động là F0 của dịch COVID-19. Trong giai đoạn theo dõi, điều trị, toàn thể công nhân đều được công ty trả lương theo quy định (14 ngày lương cơ bản đối với F0 và 7 ngày lương cơ bản đối với F1), được bố trí vào khu cách ly y tế của hệ thống Đức Thành, được chăm sóc y tế, dinh dưỡng đầy đủ. Đến nay, tình hình sức khỏe của đa số công nhân đã ổn định, một số công nhân đã trở lại làm việc bình thường.