Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ảnh hưởng dịch COVID-19, cơ hội việc làm tại Hàn Quốc giảm mạnh

Cơ hội việc làm tại Hàn Quốc đã giảm với tốc độ nhanh nhất trong hơn tám năm qua vào tháng 2/2020, do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp COVID-19.

Ảnh hưởng dịch COVID-19, cơ hội việc làm tại Hàn Quốc giảm mạnh - Ảnh 1.

Cơ hội việc làm tại Hàn Quốc giảm mạnh trong vàng 8 năm qua. Nguồn: TTXVN

TTXV dẫn số liệu của Cơ quan Thông tin Thống kê Hàn Quốc cho biết, số vị trí việc làm cần tuyển dụng tại nước này đứng ở mức 139.485 vị trí vào cuối tháng 2/2020, giảm 63.318 vị trí so với một năm trước, đánh dấu mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 8/2011, khi 64.377 vị trí việc làm bị mất.

Sự bùng phát của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề tới cả những lao động tạm thời và lao động thường xuyên, với số vị trí việc làm sẵn có dành cho họ giảm 27.077 xuống còn 13.826 vị trí việc làm.

Sự sụt giảm mạnh số vị trí việc làm cần tuyển dụng của Hàn Quốc trong tháng Hai chủ yếu là do sự bùng phát dịch COVID-19, giáng một đòn mạnh vào hoạt động chi tiêu tiêu dùng và các hoạt động của doanh nghiệp, giữa bối cảnh người dân được yêu cầu ở nhà nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh này.

Tuy nhiên, bất chấp dịch COVID-19, tỷ lệ thất nghiệp ở Hàn Quốc đã giảm 0,6 điểm phần trăm trong tháng 2/2020, xuống còn 4,1%, do tác động của dịch bệnh chưa được phản ánh đầy đủ.

Các nhà quan sát cho biết, tác động của dịch COVID-19 tới thị trường việc làm Hàn Quốc có thể xuất hiện trong dữ liệu việc làm trong nửa cuối năm nay.

Vài giờ sau khi dữ liệu trên được công bố, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chỉ đạo nhóm cố vấn kinh tế vạch ra các biện pháp "đặc biệt" kịp thời để cứu thị trường việc làm khỏi tầm ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tổng thống Moon cho biết, vấn đề việc làm sẽ nằm trong chương trình nghị sự tại một cuộc họp khẩn cấp của hội đồng kinh tế, dự kiến được tổ chức vào tuần tới. Phát biểu của ông đã gây áp lực lên các nhà hoạch định chính sách liên quan để đưa ra các biện pháp cụ thể trong những ngày tới.

Một thông tin đáng chú ý đối với người lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc theo theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (chương trình EPS) vừa được tờ Người lao động đăng tải.

Cụ thể, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) vừa hướng dẫn người lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS cần chấp hành nghiêm túc các quy định phòng chống dịch của chính phủ Hàn Quốc, hạn chế đi lại nơi công cộng, không đến vùng tâm dịch, đặc biệt là không nên di chuyển khỏi Hàn Quốc nếu không thực sự cần thiết.

Đối với người lao động đang chờ tìm việc mới (từ ngày 28/2 đến 30/4), sẽ được gia hạn thời gian chờ việc theo quy định. Đối với người lao động hết hạn hợp đồng trong tháng 3 và 4/2020 cần chủ động nghiên cứu, tìm hiểu thủ tục kết thúc hợp đồng về nước, liên hệ với các hãng hàng không để có thể đăng ký được vé máy bay theo lịch trình phù hợp. Trong trường hợp người lao động chưa mua được vé máy bay hoặc đã mua nhưng do lịch bay thay đổi vì dịch COVID-19, cần liên hệ ngay với Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Hàn Quốc theo tổng đài 1345 để được trợ giúp các thủ tục cụ thể về việc gia hạn thời gian cư trú (cần đặt lịch làm việc với Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh tại khu vực đang cư trú, mang theo hộ chiếu, chứng minh thư người nước ngoài và vé máy bay đến để làm thủ tục) để không bị vi phạm luật xuất nhập cảnh của Hàn Quốc, trở thành lao động cư trú bất hợp pháp. Hiện tại, đối với người lao động visa E9 sẽ được gia hạn 30 ngày, người lao động visa E9 trung thành sẽ được gia hạn đến 50 ngày.

Người lao động cần bình tĩnh, yên tâm làm các thủ tục kết thúc hợp đồng về nước theo quy định, đồng thời cần thực hiện đầy đủ, đúng các quy định về phòng chống dịch.