Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Anh thực hiện truy dấu ca nhiễm Covid-19 trên diện rộng từ ngày 1/6

Từ ngày 1/6, nước Anh sẽ sử dụng 25.000 người nhằm truy dấu tiếp xúc của 10.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2.

Theo tờ VOV.VN, Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 20/5 tuyên bố, từ ngày 1/6, nước Anh sẽ có khả năng theo dõi tiếp xúc của 10.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và tiến hành trên 200.000 xét nghiệm mỗi ngày.

Phản ứng trước các chỉ trích của phe đối lập trong phiên điều trần tại Nghị viện Anh chiều ngày 20/5, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố chính phủ đang đi đúng hướng và từ ngày 1/6 tới, nước Anh sẽ chính thức đưa vào hoạt động chương trình truy dấu ca nhiễm và xét nghiệm trên diện rộng.

Cụ thể, theo ông Boris Johnson, tính đến đầu tháng 6, Chính phủ Anh sẽ tuyển dụng được tổng cộng 25.000 nhân viên truy dấu các ca nhiễm và qua đó sẽ kiểm soát được sự lây lan của dịch bệnh.

“Những người này sẽ có khả năng truy tìm tiếp xúc của 10.000 ca nhiễm bệnh mới mỗi ngày. Để thấy được tầm quan trọng của con số này, tôi xin nhắc lại rằng hiện mỗi ngày, nước Anh chỉ có thêm khoảng 2.400 ca nhiễm mới. Vì thế, tôi tự tin là các tiến bộ lớn trong truy tìm và xét nghiệm từ ngày 1/6 sẽ giúp nước Anh đánh bại đại dịch và đưa đất nước tiến lên”, Thủ tướng Boris Johnson nói.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng thông tin thêm, tính đến thời điểm hiện tại, chính phủ Anh đã tuyển dụng được 24.000 nhân viên truy tìm tiếp xúc và đang tiến hành đào tạo những người này.

Đây là chiến lược mà chính phủ Anh đã từ bỏ hồi tháng 3 nhưng nay buộc phải áp dụng lại trong bối cảnh Anh đã vươn lên trở thành nước có diễn biến dịch Covid-19 nghiêm trọng nhất tại châu Âu.

Anh thực hiện truy dấu ca nhiễm Covid-19 trên diện rộng từ ngày 1/6 - Ảnh 1.

Chôn cất nạn nhân của bệnh Covid-19 tại Nga. (Nguồn: Reuters)

Trong ngày 20/05, nước Anh có thêm 363 bệnh nhân thiệt mạng vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch tại nước này lên 35.704 ca và gần 250.000 người nhiễm bệnh.

Chính phủ Anh hiện đang lên kế hoạch mở lại các trường học từ ngày 1/6 và nối lại các hoạt động du lịch trong tháng 7.

Liên quan đến ca nhiễm Covid-19, tờ Thế giới và Việt Nam cập nhật đến 19h ngày 20/5: Số ca Covid-19 toàn cầu vượt 5 triệu, 11 nước có ca nhiễm vượt 100.000.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 18h30 ngày 20/5 (giờ Việt Nam), trên thế giới ghi nhận 5.008.183 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 325.325 ca tử vong, 1.974.830 bệnh nhân đã được chữa khỏi.

Theo đó, Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch Covid-19 với 1.571.131 ca nhiễm và 93.558 ca tử vong. Nga xếp thứ 2 sau Mỹ về số ca nhiễm với 308.705 người nhưng số ca tử vong của nước này vẫn thấp hơn so với nhiều nước. Tây Ban Nha đứng thứ 3 về số ca nhiễm với 278.803 người.

Tổng cộng 11 nước có trên 100.000 bệnh nhân Covid-19 với lần lượt: Mỹ, Nga, Tây Ban Nha, Brazil, Anh, Italy, Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Ấn Độ.

* Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ngày 20/5 cho hay, dịch Covid-19 ở nước này đang bước vào giai đoạn ổn định hơn, song cũng cảnh báo những hạn chế nên được dỡ bỏ một cách cẩn trọng tại 17 khu vực đã được cho phép.

Tính đến ngày 20/5, tuy số ca mắc mới Covid-19 ở Nga tiếp tục tăng song lại ghi nhân số ca mắc mới trong ngày thấp nhất kể từ hôm 1/5.

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 đang có xu hướng dần ổn định, Nga đã triển khai các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế.

Chính phủ Nga dự định sẽ phân bổ 12 tỷ Ruble (khoảng 170 triệu USD) nhằm tái cấp vốn cho các tổ chức tài chính vi mô nhà nước để có nguồn cung cấp các khoản vay ưu đãi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như hỗ trợ tài chính cho các sáng kiến kinh doanh cá nhân. Biện pháp này được kỳ vọng sẽ giúp vực dậy các công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19. Nga cũng cho phép những đối tượng sở hữu bất động sản cho thuê được tạm hoãn đóng các khoản thuế, phí liên quan nhằm hỗ trợ những người thuê mặt bằng kinh doanh bị thiệt hại do phải đóng cửa vì quyết định giãn cách xã hội.