Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bác bỏ thông tin về vaccine ngừa COVID-19 ảnh hưởng đến khả năng sinh sản

Hiện nhiều nghiên cứu khoa học từ các viện nghiên cứu uy tín trên thế giới đã bác bỏ những thông tin sai lệch này.

Thời gian qua, các nỗ lực nhằm tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho toàn bộ người dân đã đối mặt với nhiều tin đồn thiếu xác thực trên mạng rằng việc tiêm vaccine có thể ảnh hưởng đến quá trình mang thai và khả năng sinh sản. Nhiều nghiên cứu khoa học từ các viện nghiên cứu uy tín trên thế giới đã bác bỏ những thông tin sai lệch về tác động của vaccine ngừa COVID-19 tới việc mang thai và khả năng sinh sản.

Chị Daniela Boettcher sống tại Miami, Mỹ, con trai lớn của chị là Linus, 13 tuổi đã tiêm vaccine ngừa COVID-19. Chị đang lên kế hoạch cho con gái nhỏ 5 tuổi của mình là Lia đi tiêm dù có những thông tin sai lệch rằng vaccine ngừa COVID-19 có thể ảnh hưởng tới khả năng sinh sản. Chị nói: "Tôi hoàn toàn tin tưởng vào vaccine và khoa học. Tôi đọc tất cả bài báo và thấy rằng lợi ích của việc tiêm chủng vượt xa những tác dụng phụ".

Theo Tiến sĩ Anthony Fauci, Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ: "Không có bất kỳ cơ sở khoa học nào cho thấy vaccine sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Trên thực tế, trong hàng triệu và thậm chí là hàng tỷ liều vaccine đã được tiêm trên toàn thế giới, không có dấu hiệu nào cho thấy vaccine có tác động đến khả năng sinh sản".

Nam giới cũng nên đi tiêm vaccine ngừa COVID-19 vì việc nhiễm bệnh có thể ảnh hưởng tới chức năng sinh sản của họ.

Nam giới cũng nên đi tiêm vaccine ngừa COVID-19 vì việc nhiễm bệnh có thể ảnh hưởng tới chức năng sinh sản của họ.

Một nghiên cứu do Trường Y tế công Boston (Mỹ) công bố vào tháng 1 vừa qua khẳng định, việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở cả nam và nữ. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ hơn 2.100 người phụ nữ cùng chồng hoặc bạn trai tại Mỹ và Canada trong vòng gần một năm, cho tới tháng 11 năm ngoái, các nhà khoa học phát hiện ra rằng, các vaccine của Pfizer/BioNTech, Moderna hay Johnson & Johnson đều không ảnh hưởng đến khả năng thụ thai.

Tiến sĩ Laura Morris, Đại học Y khoa Missouri, Mỹ cho biết: "Nhiều bệnh nhân của tôi đang trong độ tuổi sinh sản không chịu tiêm vaccine ngừa COVID-19 vì lo ngại bị ảnh hưởng tới khả năng sinh sản. Nhưng tôi luôn khẳng định với họ rằng không hề có bằng chứng y học hay cơ chế khoa học nào của việc vaccine này tác động tới cơ quan sinh sản của phụ nữ hoặc có tác động tới trứng đã rụng hay đã thụ tinh".

Bác sĩ chuyên khoa nội tiết sinh sản Albert Hsu tại Đại học Y khoa Missouri cũng khuyến nghị, đàn ông nên đi tiêm vaccine ngừa COVID-19 vì việc nhiễm bệnh có thể ảnh hưởng tới chức năng sinh sản của họ. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, virus SARS-COV-2 được tìm thấy trong tinh trùng của nam giới nhiễm COVID-19 và có thể tác động tới các hoóc-môn cần thiết cho việc sản xuất tinh trùng.