Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bắc bộ và miền Trung sắp đón đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông năm nay

Vào ngày 30/11 tới, một đợt không khí lạnh mạnh có khả năng ảnh hưởng đến Bắc bộ, sau đó tác động đến các tỉnh miền Trung. Đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông năm nay ảnh hưởng đến thời tiết nước ta.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 26/11, vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Trong đó, các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang cục bộ có nơi trên 100mm.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 26/11, vùng biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh, sóng lớn.

Khoảng ngày 30/11, một đợt không khí lạnh mạnh có khả năng ảnh hưởng đến Bắc bộ, sau đó tác động đến các tỉnh miền Trung. Đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông năm nay ảnh hưởng đến thời tiết nước ta.

Dự báo từ 1-3/12, các tỉnh miền Bắc trời chuyển rét, vùng núi và trung du xảy ra rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày từ 13-15 độ), rét hại (nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ) diện rộng.

Khu vực đồng bằng Bắc bộ, gồm Thủ đô Hà Nội những ngày 1-3/12, nhiệt độ thấp nhất cũng chỉ dao động từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất khoảng 18-20 độ. Trời rét.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong hai ngày 29-30/11, miền Bắc có mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có mưa to.

Empty

Dự báo thời tiết ngày 26/11 các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông, riêng vùng núi và trung du cục bộ có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào vài nơi, ngày giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời lạnhh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 29-31 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.