Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bản án 13 năm cho kẻ vừa ra tù đã giết người liệu đã nghiêm minh?

Đối tượng Nguyễn Sỹ Hải vừa chấp hành xong hình phạt 1 năm 9 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy vào ngày 03/12/2020, nhưng chỉ bốn tháng sau, Hải tiếp tục gây ra một vụ án mạng có tính chất đặc biệt nghiệm trọng, nhưng chỉ bị xử có 13 năm tù khiến gia đình bị hại bức xúc kháng cáo.

Ngày 24/5/2022 tới đây, TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh sẽ đưa vụ án “Nguyễn Sỹ Hải phạm tội giết người, xảy ra ngày 20/4/2021 trên địa bàn thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương ra xét xử phúc thẩm.

Ngày 24/5/2022 tới đây, TAND cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh sẽ đưa vụ án “Nguyễn Sỹ Hải phạm tội giết người ra xét xử.

Ngày 24/5/2022 tới đây, TAND cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh sẽ đưa vụ án “Nguyễn Sỹ Hải phạm tội giết người ra xét xử.

Theo nội dung bản án sơ thẩm số 93/2021 ngày 02/12/2021 của TAND tỉnh Bình Dương, khoảng 17h ngày 20/4/2021, tại Bến xe Lam Hồng, xã An Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Nguyễn Sỹ hải, SN 1974, quê ở tại xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, đến gặp anh Nguyễn Tất Thân (quê xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương), là tài xế cho nhà xe Tài Anh và cũng là bạn bè cùng quê với Hải. Lúc này anh Thân đang ngồi trong buồng lái để sửa xe nên Hải đi đến vỗ vai Thân và nói “Thân Bảy (Bảy là tên Cha của anh Thân).

Do tức giận việc Hải kêu tên cha mình nên anh Thân đã đấm vào mặt Hải, sau đó hai bên xông vào đánh nhau, và được anh Nguyễn Lê Anh là phụ xe can ngăn. Sau khi xuống xe, cả hai bên tiếp tục đánh nhau... hậu quả anh Thân bị Hải dùng tua vít đâm tử vong.

Theo nhận định của Hội đồng xét xử (HĐXX), hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi dùng hung khí nguy hiểm đâm vào vùng trọng yếu của bị hại là hành vi trái pháp luật và có khả năng tước đi mạng sống của bị hại, nhưng vẫn cố ý phạm tội, bất chấp hậu quả xảy ra.

Cũng theo HĐXX, năm 2019, Hải bị TAND huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An xử phạt 1 năm 9 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, đến ngày 03/12/2020 mới chấp hành xong hình phạt, vẫn chưa được xóa án tích, nhưng chỉ hơn bốn tháng sau (ngày 20/4/2021) Hải tiếp tục gây ra vụ án mạng có tính chất đặc biệt nghiệm trọng.

Tuy nhiên, tại bản án Sơ thẩm số 93/2021 ngày 02/12/2021, TAND tỉnh Bình Dương đã quyết định xử phạt bị cáo Hải 13 năm tù. Do không đồng ý với bản án, phía gia đình bị hại đã có kháng cáo lên Tòa án cấp trên xét xử nhằm tăng mức hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Sỹ Hải.

Bản án sơ thẩm số 93/2021 ngày 02/12/2021 của TAND tỉnh Bình Dương.

Bản án sơ thẩm số 93/2021 ngày 02/12/2021 của TAND tỉnh Bình Dương.

Chia sẻ về lý do kháng cáo, chị Lê Thị Huyền – vợ của nạn nhân Nguyễn Tất Thân cho biết, quá trình các cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ án, vợ Hải có mang tới đưa cho phía gia đình tôi được 40 triệu đồng nói rằng trước mắt để hỗ trợ gia đình tôi làm ma chay, và sẽ tiếp tục thực hiện việc bồi thường cho gia đình tôi. Số tiền 40 triệu đồng mà vợ Hải đưa cho gia đình tôi là một số tiền rất nhỏ so với các chi phí mà gia đình tôi phải bỏ ra để lo hậu sự cho chồng.

Gia đình tôi đều có chung suy nghĩ rằng việc vợ Hải đưa số tiền 40 triệu đồng cho phía gia đình tôi chỉ là một hành động chiếu lệ, không thực tâm chia sẻ, bồi thường mà chỉ nhằm làm tình tiết giảm án cho Hải.

Chị Huyền bức xúc : “Tại phiên tòa, Đại diện VKSND tỉnh Bình Dương đề nghị mức án đối với Hải từ 15 đến 16 năm tù, nhưng TAND tỉnh Bình Dương chỉ tuyên phạt Hải 13 năm tù. Một mức án mà phía gia đình chúng tôi thấy không đảm bảo tính giáo dục, răn đe đối với hành vi của bị cáo.