Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bàn giao “Mái ấm cho người nghèo biên giới” tại huyện miền núi Thừa Thiên Huế

Ngày 17/5, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức khánh thành và bàn giao 5 nhà “Mái ấm cho người nghèo biên giới” cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện miền núi biên giới A Lưới.

Đại diện Bộ chỉ huy các đơn vị và chính quyền địa phương kéo băng khánh thành nhà cho gia đình ông Văn Leng, xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới. Ảnh: Võ Tiến

Đại diện Bộ chỉ huy các đơn vị và chính quyền địa phương kéo băng khánh thành nhà cho gia đình ông Văn Leng, xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới. Ảnh: Võ Tiến

Các gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm cho người nghèo biên giới” lần này thuộc diện gia đình chính sách, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang sinh sống trong ngôi nhà tạm, xuống cấp thuộc địa bàn các xã biên giới huyện A Lưới.

Mỗi ngôi nhà được hỗ trợ 60 triệu đồng kinh phí xây dựng. Sau hơn 3 tháng thi công, với sự nỗ lực của các gia đình cùng sự giúp đỡ, hỗ trợ ngày công của cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng đóng chân trên địa bàn huyện A Lưới, 5 ngôi nhà đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương cũng như đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của các gia đình.

Những ngôi nhà được khánh thành và đưa vào sử dụng lần này không chỉ góp phần cùng với các cấp, ngành địa phương chăm lo cho các gia đình chính sách, các hộ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất mà còn thể hiện tình cảm của những người lính biên phòng gửi tới nhân dân biên giới; kịp thời chia sẻ, động viên để người dân chung tay cùng bộ đội biên phòng xây dựng quê hương và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.