Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Báo động bạo lực ở ngoài đường

(Dân sinh) - Công an TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) vừa bắt giữ Lê Tấn Thành (29 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra hành vi đánh 1 nữ sinh trọng thương sau va chạm giao thông.

Vụ việc xảy ra chiều 7/12, Thành điều khiển xe máy BS 95E1-800.61 chở 1 cô gái đi trên đường Bùi Ngọc Thu. Khi đến đoạn qua KP.5 (phường Tương Bình Hiệp, Bình Dương), Thành bất ngờ rẽ trái khiến 2 học sinh nữ đi xe đạp điện phía sau không kịp trở tay, tông vào đuôi xe của Thành làm cả hai xe ngã đổ. Liền sau đó, Thành xông vào đá, đạp liên tiếp mặt nữ sinh đi xe đạp điện. Khi em này gục xuống đường, Thành tiếp tục dùng cây ba trắc đánh nhiều nhát vào đầu nạn nhân, gây vết rách trên đỉnh đầu dài hơn 4cm. Toàn bộ vụ việc được camera của nhà dân ghi lại, sau đó được đưa lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Báo động bạo lực ở ngoài đường - Ảnh 1.

Công an TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) vừa bắt giữ Lê Tấn Thành (29 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra hành vi đánh 1 nữ sinh trọng thương sau va chạm giao thông.

Hai nữ sinh bị Thành hành hung gây thương tích đã được gia đình đưa đến bệnh viện chữa trị.

Đây là vụ sử dụng bạo lực để "giải quyết" va chạm gia thông mới nhất. Cách đây không lâu, một vụ việc khác xảy ra tại quận 9, TP. Hồ Chí Minh cũng khiến dư luận phẫn nộ. Thanh niên tên Nguyễn Quốc H. (30 tuổi, quê Hà Tĩnh) điều khiển ô tô 4 chỗ 38A-288... khi xảy ra va chạm với xe tay ga của đôi nam nữ, đã chửi bới rồi tấn công nam thanh niên. Chưa dừng lại ở đó, H. còn gọi điện thoại rủ người đến và hung hăng cầm sợi dây rượt đánh người thanh niên. Chỉ ít phút sau khi H. gọi điện thoại, hai người đàn ông đã xuất hiện và tiếp tục đuổi đánh nam thanh niên dưới sự la hét, chửi tục của H. Nội dung clip cũng cho thấy, cô gái đi chung với nam thanh niên liên tục van xin nhưng H. lớn giọng đe dọa "Mày tin tao giết hai đứa mày luôn không!" và tát cô gái.

Trước đó, cuối tháng 9, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh nhóm thanh niên cầm hung khí lao ra giữa đường chửi bới, đập phá một chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Vision ở ven đường. Được biết vụ việc xảy ra do 4 thanh niên đi xe máy va chạm với một thai phụ trên đường Trường Chinh (phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội) khiến nạn nhân ngã xuống đường. Nhiều người đi đường dừng lại đưa thai phụ vào lề đường và hỏi thăm thương tích. Lúc này, một người đàn ông đi xe máy đi qua đã nhắc nhở nhóm thanh niên tham gia giao thông cẩn thận hơn, liền bị nhóm này cầm hung khí đòi hành hung. Bị đe dọa, người đàn ông bỏ xe máy lại rồi rời đi nhưng nhóm thanh niên trên vẫn hung hăng cầm hung khí đập phá xe máy.

Tình trạng sử dụng bạo lực, vũ lực để hành hung phụ nữ trong các vụ va chạm giao thông có chiều hướng gia tăng thời gian gần đây là đáng báo động, cho thấy thói hung hãn của kẻ mạnh đang bị lạm dụng, gây nguy hại xã hội. Đáng nói là nhiều vụ việc xảy ra có tính chất khá nghiêm trọng nhưng chưa thấy vụ việc nào được cơ quan chức năng xử lý kiên quyết, chưa có nghi phạm nào bị xử phạt thích đáng.

Dư luận đòi hỏi phải đưa kẻ hành hung nữ sinh ở Bình Dương ra trừng trị theo luật hình sự. Đó là điều cần thiết để răn đe những kẻ hung hăng, bất chấp luật pháp.