Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bão số 4 đổ bộ, nhiều nhà bị tốc mái, Phó Thủ tướng Chính phủ thăm hỏi người dân sơ tán tránh bão ở Huế

Đêm 27, sáng 28/9, cơn bão số 4 (bão Noru) đã đổ bộ vào đất liền khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi, với sức gió mạnh nhất gần vùng tâm bão cấp 10 - 11, giật cấp 13.

Nhà của người dân ở phường Hương An, TP Huế bị tốc mái do bão số 4

Nhà của người dân ở phường Hương An, TP Huế bị tốc mái do bão số 4

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, trong sáng 28/9, qua theo dõi hoàn lưu bão số 4 và số liệu các trạm đo vẫn có gió cấp 7, cấp 8, kèm mưa to. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh yêu cầu người dân không được ra đường đến khi có thông báo mới 

Do ảnh hưởng bão số 4, nhiều cây xanh trên các tuyến đường tại Thừa Thiên Huế như QL1A, QL 49B, đường tránh Huế, tỉnh lộ 18 và một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Huế (Đống Đa, Lý Thường Kiệt, Bến Nghé,..) bị ngã đổ, gây ách tắc giao thông, nguy hiểm cho người di đường.

Đặc biệt, tại phường Hương An, TP Huế đã ghi nhận nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng. Nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bị mất điện.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay trong sáng 28/9, các lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mặt tạo các điểm có cây xanh ngã, đổ ra đường để dọn dẹp vệ sinh, bảo đảm an toàn giao thông.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, theo chức năng nhiệm vụ được giao, lực lượng Công an tỉnh đã tập trung khắc phục hậu quả bão, trước mắt tập trung thông tuyến đường giao thông huyết mạch, đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.  

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ thu dọn cây bị đổ, ngã trên đường

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ thu dọn cây bị đổ, ngã trên đường

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh, Công an các đơn vị địa phương: Công an TP Huế, Công an thị xã Hương Thuỷ, Hương Trà, huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc, Phú Vang, A Lưới, Nam Đông, Cảnh sát PCCC và CNCH… đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp các đơn vị chức năng cưa cây đổ ngã; đồng thời tuần tra tuyên truyền, nhắc nhở người dân không đi vào tuyến đường nguy hiểm. 

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trước, trong và sau bão, đơn vị đã triển khai 100% lực lượng đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường thuỷ. Ngay khi bão suy yếu, đơn vị huy động lực lượng tuần tra, kiểm soát, kịp thời phối hợp dọn cây gãy đổ trên một số tuyến đường quan trọng. 

Còn theo thượng tá Hoàng Liên Sơn - Phó Công an TP Huế: Trên địa bàn một số phường, xã nhất ở trung tâm TP Huế, cây xanh đổ gãy khá nhiều. Dưới sự chỉ đạo củ Công an tỉnh, đơn vị huy động lực lượng phối hợp các đơn vị khẩn trương cưa, dọn, đến nay cơ bản đã thông tuyến. Đơn vị tiếp tục triển khai lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả bão số 4. 

Song song công tác này, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương tiếp tục bám sát địa bàn cơ sở, nắm tình hình thiệt hại ban đầu, triển khai lực lượng nhanh chóng phối hợp hệ thống chính trị ở cơ sở cứa hộ cứu nạn, từng bước khắc phục hậu quả thiệt hại do bão số 4 gây ra.   

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành thăm hỏi, động viên người dân tại khu tránh trú bão ở TP Huế

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành thăm hỏi, động viên người dân tại khu tránh trú bão ở TP Huế

Cũng trong sáng 28/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã  đến kiểm tra, thăm tặng quà cho người dân đang tránh, trú bão tại Trường THCS Thuận An (TP Huế).

Tại đây, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ân cần thăm hỏi, động viên người dân đang trú bão và căn dặn bà con yên tâm tránh trú cho tới khi bão qua đi.

Trước đó, trong cuộc họp trực tuyến về tình hình diễn biến cơn bão số 4 vào lúc 0h ngày 28/9, tại đầu cầu Thừa Thiên Huế, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo các địa phương báo cáo, cập nhật qua số đường dây nóng về tình hình, diễn biến, thiệt hại, những vấn đề phát sinh đột xuất, khó khăn. Từ đó, ban chỉ huy tiền phương sẽ điều động lực lượng hỗ trợ. 

Phó Thủ tướng đề nghị các lực lượng tập trung cao độ, làm hết sức để hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và Nhà nước. Các lực lượng chủ động, khi có tình huống xấu, cần huy động tối đa thiết bị, vật tư, nhân lực. Rà soát đầy đủ khu vực ven biển để hạn chế thấp nhất nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản, an toàn công trình (hồ đập, đê điều, cầu).

Một số hình ảnh thiệt hại do bão gây ra tại Thừa Thiên Huế:

Empty
Empty
Nhà cửa của người dân ở phường Hương An, TP Huế bịt tốc mái, hư hại

Nhà cửa của người dân ở phường Hương An, TP Huế bịt tốc mái, hư hại

Empty
Nhiều mức độ thiệt hại khác nhau

Nhiều mức độ thiệt hại khác nhau

Cột điện đổ ra đường

Cột điện đổ ra đường

Empty
Empty
Cây xanh bị bật gốc, ngã ra đường tại TP Huế

Cây xanh bị bật gốc, ngã ra đường tại TP Huế

Empty
Empty
Trước khi bão đổ bộ, Trung tâm Công viên cây xanh TP Huế đã tiến hành cắt, tỉa cành nhưng nhiều cây xanh vẫn không trụ nổi trước cơn bão mạnh

Trước khi bão đổ bộ, Trung tâm Công viên cây xanh TP Huế đã tiến hành cắt, tỉa cành nhưng nhiều cây xanh vẫn không trụ nổi trước cơn bão mạnh

Nhân viên Trung tâm Công viên cây xanh TP Huế thu dọn 1 cây gãy, đổ ra đường Lê Quý Đôn, phường Phú Hội

Nhân viên Trung tâm Công viên cây xanh TP Huế thu dọn 1 cây gãy, đổ ra đường Lê Quý Đôn, phường Phú Hội

Empty
Empty
Lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ dọn dẹp cây đổ, ngã, bảo đảm an toàn giao thông

Lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ dọn dẹp cây đổ, ngã, bảo đảm an toàn giao thông