Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bắt 2 phương tiện hút cát trái phép trên sông Đồng Nai

(Dân sinh) - Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Cảnh sát Giao thông và Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện và bắt quả tang 2 thuyền bơm hút cát loại lớn, có gắn hệ thống bơm hút cát “khủng” cùng nhiều vòi “bạch tuộc” cỡ lớn đang bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai.

Ngày 27/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông và Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra xử lý một vụ bơm hút cát trái phép có quy mô lớn trên sông Đồng Nai, đoạn qua địa phận xã Phước Thái, huyện Long Thành.

Trước đó, khoảng 23h, ngày 24/9, các trinh sát Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Cảnh sát Giao thông và Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã phát hiện và bắt quả tang hai thuyền bơm hút cát loại lớn, có gắn hệ thống bơm hút cát "khủng" cùng nhiều vòi "bạch tuộc" cỡ lớn đang bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai đoạn rạch Long Phú, thuộc xã Phước Thái huyện Long Thành.

Khi phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng điều khiển phương tiện bỏ chạy khỏi hiện trường. Sau khoảng 30 phút truy đuổi, lực lượng công an đã khống chế được hai đối tượng, gồm: Lê Minh Tuấn(SN1978), xã Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An và Nguyễn Đăng Khoa(SN 1976), xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Bắt 2 phương tiện hút cát trái phép trên sông Đồng Nai - Ảnh 1.

Cát tặng lộng hành khiến nhiều đoạn bờ sông Đồng Nai bị sạt lở nghiêm trọng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên hai thuyền bơm hút cát này các đối tượng cho gắn hệ thống máy bơm hút cát loại lớn và gần 20 vòi rồng dùng để bơm hút cát trái phép và trong khoang đang có khoảng hơn 3m3 cát.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai trong thời gian qua đã được kéo giảm, lực lượng chức năng đã phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ bơm hút cát trái phép. Tuy nhiên, mới đây, tình hình vi phạm khai thác cát trái phép vẫn còn xảy ra, với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, nhằm đối phó với lực lượng chức năng khi bị kiểm tra.

Hiện, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh đang tạm giữ 2phương tiện để tiếp đấu tranh, khai thác các đối tượng liên quan về hành vi vận chuyển cũng như bơm hút cát trái phép.