Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bắt giữ các đối tượng giết người và hiếp dâm trẻ em

Cơ quan chức năng các tỉnh miền Tây Nam Bộ vừa tiến hành bắt giữ khẩn cấp các đối tượng có hành vi hiếp dâm trẻ em và giết người.

Đối tượng Lâm Văn Mai. Nguồn: NLĐ

Đối tượng Lâm Văn Mai. Nguồn: NLĐ

Ngày 13/2, Báo Người lao động dẫn nguồn tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp, cơ quan chức năng đang tạm giữ đối tượng Lâm Văn Mai (SN 1981; ngụ TP Hồng Ngự, Đồng Tháp), do liên quan vụ hiếp dâm và giết người xảy ra tại TP Hồng Ngự.  

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 12/2, Công an tỉnh Đồng Tháp nhận được tin báo có người chết trên địa bàn và đến hiện trường khám nghiệm tử thi, bước đầu công an xác định nạn nhân là một phụ nữ khoảng 50 tuổi, chưa rõ lai lịch.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và thu thập thông tin về đối tượng nghi vấn, công an xác định Lâm Văn Mai là đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm và giết người đối với nạn nhân khoảng 50 tuổi kia.

Được sự hỗ trợ của Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang), khoảng 15 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt được Lâm Văn Mai, khi y đang trốn tại xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đối tượng này từng có tiền án về tội "Hiếp dâm trẻ em" và mới trở về địa phương.

Đối tượng Trần Kha Minh. Nguồn: SGGP

Đối tượng Trần Kha Minh. Nguồn: SGGP

Cùng ngày, báo Pháp luật TP HCM đưa tin, Công an tỉnh Vĩnh Long vừa giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Kha Minh (30 tuổi, quê Cà Mau, đang sinh sống tại TP HCM) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Vào khoảng tháng 1/2023, thông qua mạng xã hội, Minh quen biết và có tình cảm với N (13 tuổi, ngụ Vĩnh Long).

Ngày 10/2, Minh từ TP HCM về Vĩnh Long gặp em N rồi cả hai quan hệ tình dục. Sự việc sau đó bị gia đình N phát hiện và trình báo Công an.

Vụ việc đang công an tiếp tục điều tra làm rõ.