Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bắt giữ một tử tù phá buồng giam bỏ trốn 42 năm trước

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ vừa bắt giữ một tử tù phá buồng giam bỏ trốn 42 năm trước.

Theo đó, đối tượng Võ Văn Bá (sinh năm 1952) ngụ tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (cũ) từ Đồng Nai về đến Cần Thơ. Đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm can tội hiếp dâm, giết người, bị Toà án tỉnh Hậu Giang (cũ) tuyên án tử hình.

Ngày 3/10/1980, Bá đã phá buồng giam trốn trại . Sau hơn 42 năm lẩn trốn sự truy đuổi của cơ quan chức năng dưới nhiều vỏ bọc khác nhau, Bá đã bị lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phối hợp bắt giữ vào sáng 16-12 tại xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Theo cơ quan chức năng, tháng 6/1977, Võ Văn Bá sát hại, xâm hại một người phụ nữ ở huyện Phụng Hiệp.

Đối tượng Võ Văn Bá tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an TP Cần Thơ.

Đối tượng Võ Văn Bá tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an TP Cần Thơ.

Bị can Bá phá buồng giam, trốn trại từ ngày 3/10/1980 để về huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang) sống. Sau đó, Trại tạm giam Công an tỉnh Cần Thơ (cũ) đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với người đàn ông này. Võ Văn Bá đến xã Trí Lực, huyện Thới Bình (Cà Mau) sống, thay tên đổi họ thành Nguyễn Văn Tự và cưới vợ sinh con.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 16/12, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đã bắt được Bá tại ấp 1 xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Qua làm việc, Bá khai sau khi phá buồng giam đã bỏ trốn về huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang sinh sống hơn 1 năm. Sau đó Bá đến ấp 8, xã Trí Lực, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau sinh sống đồng thời thay tên đổi họ thành Nguyễn Văn Tự.

Tại đây, Bá đã cưới vợ, sinh con (4 con) và mua đất cùng gia đình canh tác sinh sống với con cháu.

Đến năm 2013, gia đình Bá bỏ Cà Mau, lẩn trốn đến ấp 1 xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, làm công nhân lò gạch.

Qua làm việc, đối tượng đã thừa nhận mình là Võ Văn Bá, phạm tội hiếp dâm, giết người vào ngày 21-6-1977. Nạn nhân là bà B.T.V (74 tuổi) ngụ cùng xã  Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (cũ).

Hiện Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ đối tượng để xử lý theo quy định.