Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bắt một giám đốc doanh nghiệp cung ứng nguồn nhân lực

(Dân sinh) - Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Bộ Ngoại giao, TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác; Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam thêm ông Trần Hồng Hà - Giám đốc Công ty TNHH cung ứng nhân lực và thương mại Quốc tế Sao Việt về tội “Đưa hối lộ”.

Chiều ngày 28/10, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin, quá trình mở rộng điều tra vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Ngoại giao, TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác; Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Trần Hồng Hà (SN 1972; Giám đốc Công ty TNHH cung ứng nhân lực và thương mại Quốc tế Sao Việt) về tội "Đưa hối lộ" quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra đã tống đạt các quyết định và lệnh trên.

Bị can Trần Hồng Hà. (Ảnh: Bộ Công an).

Bị can Trần Hồng Hà. (Ảnh: Bộ Công an).

Trước đó một ngày, Cơ quan An ninh điều tra cũng khởi tố, bắt giam 2 bị can, trong đó, có bà Lê Thị Ngọc Anh (chuyên viên Phòng nhà khách, Vụ Lễ tân, Ban đối ngoại Trung ương) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Theo cơ quan chức năng, năm 2021, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) tổ chức 173 chuyến bay, đưa hơn 50.000 công dân thuộc diện ưu tiên về nước. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ, ngành tổ chức hơn 400 chuyến bay đưa về nước trên 70.000 người. Tổng số chuyến bay về nước trong năm 2021 là gần 600 chuyến và đưa khoảng 120.000 công dân hồi hương giữa lúc dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên thế giới. Lợi dụng chính sách, nhiều bị can đã trục lợi.

Trong vụ án “chuyến bay giải cứu”, tính đến nay, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam hơn 20 bị can. Những người này gồm lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ và giám đốc một số doanh nghiệp. 

Trong đó, người giữ chức vụ cao nhất tại thời điểm bị khởi tố là ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Phó Thủ tướng thường trực.

Hiện, vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng.