Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bến Tre đảm bảo cái Tết “đầm ấm” cho các đối tượng

Nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, những hộ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 được vui xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đầm ấm. Năm nay, do tình hình dịch bệnh gây ảnh hưởng đến đời sống người dân nên công tác này càng được Bến Tre chú trọng hơn và triển khai từ sớm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

“Không để ai bị bỏ lại phía sau”

UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương và kinh phí tặng quà cho các đối tượng người có công với cách mạng và hỗ trợ tiền Tết cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cán bộ hưu trí, mất sức nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 với tổng dự toán kinh phí thực hiện cho các đối tượng nêu trên là hơn 25,8 tỷ đồng.

Ngoài ra,  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ vận động xã hội hóa, xuất Quỹ vì người nghèo và nguồn ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 các cấp 40 ngàn phần quà. Trong đó, cấp tỉnh 10 ngàn phần; cấp huyện và xã 30 ngàn phần, mỗi phần có giá trị ít nhất từ 300 ngàn đồng.Đối tượng thăm, tặng quà là gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Hộ nghèo, cận nghèo (ưu tiên hộ thuộc diện già yếu neo đơn, bệnh tật; hộ hưởng bảo trợ xã hội; hộ có người bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin khó khăn; hộ nghèo là người dân tộc, là tín đồ của các tôn giáo). Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị bệnh nan y, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ngoài những đối tượng như trên, các huyện, thành phố mở rộng tặng quà cho các đối tượng còn lại, những hộ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

-	Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi huyện Ba Tri tổ chức trao quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 2022.

- Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi huyện Ba Tri tổ chức trao quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 2022.

Theo đó, về việc tặng quà cho người có công với cách mạng, UBND tỉnh chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm có mức quà riêng. Cụ thể, mức quà 600.000 đồng tặng các đối tượng (khoảng 625 người) gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19-8-1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

 

Mức quà 300.000 đồng tặng các đối tượng (khoảng 38.680 người): Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đại diện thân nhân liệt sĩ (bố, mẹ; vợ, chồng; con; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ); người thờ cúng liệt sĩ (anh, em, người được họ tộc ủy nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ). Tổng số đối tượng được Chủ tịch nước tặng quà khoảng 39.305 người.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh thăm, chúc tết, mừng thọ các cụ tròn 100 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh thăm, chúc tết, mừng thọ các cụ tròn 100 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Mức quà 300.000 đồng/người đối với các đối tượng chính sách còn lại đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng nhưng không thuộc đối tượng được Chủ tịch nước tặng quà (7.503 người). Bên cạnh đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ thăm và tặng quà cho gia đình chính sách đang điều trị tại các bệnh viện: Cù Lao Minh, Nguyễn Đình Chiểu, Y học Cổ truyền, Tâm thần, Lao và Bệnh phổi là 300 suất, mỗi suất 300.000 đồng.Đồng thời, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở xã, phường, thị trấn với 190 suất, mỗi suất 2 triệu đồng (trong đó mua quà 1 triệu đồng và chi tiền mặt 1 triệu đồng).

Năm 2021 tuy có nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, các Chi hội trực thuộc đã phấn đấu vượt qua khó khăn cùng thực hiện các nội dung an sinh xã hội đạt một số kết quả. Đã huy động đóng góp và thực hiện các chương trình của Hội Bảo trợ BNN TP. Bến Tre đạt hơn 11,8 tỷ đồng.

Đúng đối tượng, tạo sức lan tỏa

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, là năm tập trung thực hiện chủ đề: “Đồng thuận - Sáng tạo” theo Nghị quyết của Tỉnh ủy. Do đó, ngay từ đầu năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre đã tập trung cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao thành các chương trình, kế hoạch chi tiết. Qua đó, từng phòng, ban, đơn vị cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện của từng lĩnh vực, đơn vị để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đến thăm, chúc Tết cán bộ, nhân viên, lao động và trẻ em, người già đang làm việc và sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội (BTXH) tỉnh.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đến thăm, chúc Tết cán bộ, nhân viên, lao động và trẻ em, người già đang làm việc và sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội (BTXH) tỉnh.

Tuy nhiên, trong năm qua tỉnh Bến Tre đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 phức tạp, kéo dài, đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến việc làm của người lao động, đời sống người dân và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành. Với tinh thần quyết tâm, sự nỗ lực và “Đồng thuận - Sáng tạo” trong toàn ngành, sự quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và lãnh chỉ đạo Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh, do đó đã đạt được một số kết quả chủ yếu trên lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, góp phần phục hồi kinh tế - xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo.

Theo ông Phạm Thanh Hùng – GĐ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bến Tre, để góp phần giúp cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, Người có công với cách mạng và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được vui xuân, đón Tết, nhất là trong điều kiện chịu nhiều tác động tiêu cực từ dịch Covid-19, chương trình an sinh xã hội trong các tầng lớp nhân dân, qua đó kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, chức sắc tôn giáo tích cực tham gia ủng hộ Quỹ vì người nghèo và thực hiện xã hội hóa công tác chăm lo cho người nghèo trên địa bàn tỉnh. Việc chăm lo phải đảm bảo đúng quy trình bình xét và đúng đối tượng, tạo sức lan tỏa của công tác vận động Quỹ vì người nghèo, trên tinh thần “Vui tươi, tiết kiệm, lành mạnh, an toàn”. Vận động cho mỗi hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn một phần quà giá trị thấp nhất 300 ngàn đồng.

Vận động nguồn lực chăm lo Tết cho hộ nghèo.

Vận động nguồn lực chăm lo Tết cho hộ nghèo.

Với tâm thế khẩn trương của cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng với việc bắt tay triển khai thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, Bến Tre đã tập trung xây dựng kế hoạch, huy động các nguồn lực để chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Các hoạt động chăm lo Tết cho các đối tượng này thể hiện trách nhiệm, tính nhân văn của Đảng và Nhà nước, cùng hướng tới mục tiêu để mọi người, mọi nhà đều có Tết, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trong điều kiện bình thường mới như hiện nay, ông Phạm Thanh Hùng chia sẻ.

Năm 2022, tiếp tục thực hiện chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” theo Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022; thực hiện tốt công tác giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững; “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người có công với cách mạng; giải quyết việc làm, phát triển nguồn nhân lực; bảo vệ, chăm sóc trẻ em; thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; trợ giúp có hiệu quả cho người nghèo, người yếu thế, dễ tổn thương hoặc những người gặp rủi ro trong cuộc sống; đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực để chăm lo an sinh xã hội.