Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bệnh viện Đà Nẵng phẫu thuật thành công bệnh nhi hẹp sọ bẩm sinh hiếm gặp

Các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng phẫu thuật thành công 1 ca bệnh nhi 6 tháng tuổi mắc chứng hẹp sọ bẩm sinh đầu hình tam giác.

Trẻ mắc chứng hẹp so bẩm sinh thể Trigonocephaly gây dị tật đầu hình tam giác. (Ảnh: Báo Infonet)

Trẻ mắc chứng hẹp sọ bẩm sinh thể Trigonocephaly gây dị tật đầu hình tam giác. (Ảnh: Báo Infonet)

Thông tin trên báo điện tử VOV.VN, bệnh nhân là cháu Lê Văn M.T, ở huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng mắc chứng hẹp sọ bẩm sinh đầu hình tam giác, hội chứng dị tật bẩm sinh hiếm gặp (tỷ lệ 6/10.000 trẻ sơ sinh mắc phải).

Nguyên nhân trẻ bị hẹp sọ đầu hình tam giác là do sự đóng sớm của khớp sọ trán, khớp này chạy từ đỉnh đầu xuống giữa trán theo hướng xuống mũi, gây dị tật đầu hình tam giác và khoảng cách hai mắt gần hơn so với bình thường.

Theo bác sĩ Lê Quang Huy, Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng, khi trẻ mắc chứng hẹp sọ bẩm sinh sẽ gây dị dạng sọ mặt, nếu không được phẫu thuật tạo hình lại kịp thời thì sẽ gây biến chứng tăng áp lực nội sọ, não bộ không phát triển được dẫn đến chậm phát triển trí tuệ hoặc các tổn thương vĩnh viễn khác, thậm chí tử vong. Phẫu thuật điều trị bệnh lý này phải được tiến hành khi trẻ từ 6-12 tháng tuổi. Trước khi phẫu thuật, các bác sĩ sử dụng phương pháp in sọ 3D để có cái nhìn thực tế trước, tính toán đường cắt sọ, các chỉ số nhân tướng học nhằm tạo cho bé một khuôn mặt cân đối, hài hòa. Điều này giúp cho ca mổ thực hiện được nhanh hơn, tránh mất nhiều máu trong mổ.

Bệnh viện Đà Nẵng phẫu thuật thành công bệnh nhi hẹp sọ bẩm sinh hiếm gặp - Ảnh 2.

Hình ảnh sau khi hoàn thành ca phẫu thuật. Ảnh: Báo Infonet

Báo Infonet cũng dẫn lời bác sĩ Trà Tấn Hoành, Trưởng khoa Ngoại thần kinh (Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết, đây là ca phẫu thuật tạo hình sọ mặt phức tạp, hiếm gặp, ít nơi có thể thực hiện được. Một trong những khó khăn của ca phẫu thuật là bệnh nhi chỉ mới 6 tháng tuổi, trong quá trình phẫu thuật kéo dài, bệnh nhi có nguy cơ bị mất máu nhiều.

Bên cạnh đó, ca mổ kéo dài hơn 6 tiếng đối với bệnh nhi nhỏ tuổi dễ dẫn đến nguy cơ hạ thân nhiệt. Chính vì thế, ekip phẫu thuật và gây mê hồi sức phải phối hợp nhịp nhàng, tập trung cao độ để cuộc mổ diễn ra an toàn, nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Được biết, hiện tại sau khi xuất viện 4 tháng, cháu bé có thể trạng tốt, bú được, đã biết bò và bốc vật dụng, đầu không còn nhọn biến dạng.