Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bị bắt tạm giam vì gây rối trật tự trước cổng Thung lũng tình yêu

Ngày 25/7, Công an TP Đà Lạt cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 bị can để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”, la hét, cầm hung khí rượt đuổi, đánh chém nhau tại khu vực trước cổng khu du lịch nổi tiếng Thung lũng tình yêu khiến nhiều người dân địa phương, du khách bất an.

Nhận được tin báo Công an phường 8 đã đến hiện trường để làm công tác trật tự; kết hợp với các đội nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, thu thập dữ liệu điện tử ghi lại hình ảnh liên quan đến vụ việc. Cơ quan chức năng đã thu giữ 7 gậy bóng chày có lưỡi kim loại, dao nhựa lưỡi sắt và gậy sắt. Khi bị triệu tập lấy lời khai tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Các bị can bị bắt tạm giam để diều tra gồm: Lê Thị Thùy Linh (38 tuổi), Lương Thái Vinh (37 tuổi), Lương Thị Bích Loan (33 tuổi, cùng trú tại TP.Đà Lạt); Phạm Tấn Lượng (31 tuổi), Đỗ Tiến Hoàng (27 tuổi), Nguyễn Văn Vinh (25 tuổi) và Phan Văn Đại (22 tuổi, cùng trú tại tỉnh Phú Yên); Đặng Anh Kha (34 tuổi, trú tại huyện Cát Tiên).

Công an thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Anh Kha và Lương Thị Bích Loan

Công an thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Anh Kha và Lương Thị Bích Loan

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, sự việc xảy ra vào đêm 14/7, trong lúc chơi bida, Nguyễn Hoàng Gia Bảo (16 tuổi, ngụ phường 4, Đà Lạt) bị Phan Tấn Lượng (tự “Lọt”) là nhân viên của cửa hàng đặc sản Quỳnh My (đường Mai Anh Đào) đánh. Nguyễn Hoàng Gia Bảo đã kể vụ việc này với mẹ ruột là Lương Thị Bích Loan (33 tuổi).

Đến ngày 15/7, Nguyễn Hoàng Gia Bảo bỏ hai con dao vào cốp xe mô tô của bà Loan rồi rủ Phạm Tuấn Phong và Đặng Nhật Phong (cùng 15 tuổi, trú tại phường 4) và 2 người bạn khác tìm Phạm Tấn Lượng để giải quyết mâu thuẫn. Đến khoảng 16 giờ, nhóm của Nguyễn Hoàng Gia Bảo gặp Phạm Tấn Lượng tại khu vực gần đối diện với cổng Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu và hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Đặng Nhật Phong và Nguyễn Hoàng Gia Bảo dùng gậy sắt (loại gậy ba khúc) rượt đuổi Phạm Tấn Lượng chạy về cửa hàng đặc sản Quỳnh My. Bảo dùng gậy sắt đánh Phạm Tấn Lượng nhưng không trúng mà trúng vào mô tô của du khách đang đậu trước cửa hàng.

Sau đó, Phạm Tấn Lượng chạy vào trong quán lấy một con dao cán gỗ để đánh lại nhóm của Nguyễn Hoàng Gia Bảo. Lương Thái Vinh (tức Tâm, 37 tuổi) cùng Đặng Anh Kha (34 tuổi), Đỗ Tiến Hoàng (27 tuổi), Nguyễn Văn Vinh (25 tuổi) và Phạm Văn Đại (22 tuổi), mỗi người cũng cầm một cây gậy bóng chày rượt đuổi nhóm của Nguyễn Hoàng Gia Bảo.

Công an thi hành lệnh khởi tố đối với Lương Thái Vinh và Lê Thị Thuỳ Linh

Công an thi hành lệnh khởi tố đối với Lương Thái Vinh và Lê Thị Thuỳ Linh

Thấy con bị đánh, Lương Thị Bích Loan mở cốp xe mô tô để Nguyễn Hoàng Gia Bảo lấy hai con dao đã chuẩn bị từ trước ra chống trả lại nhóm của Lương Thái Vinh. Lúc này, Lê Thị Thùy Linh cầm một con dao đi ra đường chửi bới và xúi giục nhóm của Lương Thái Vinh đuổi đánh, chém nhóm của Nguyễn Hoàng Gia Bảo.

Các đối tượng rượt đuổi la hét, chửi bới, xô đẩy nhau gây mất an ninh trật tự công cộng, khiến người dân địa phương, du khách cấp báo với cơ quan chức năng, quay clip đưa lên mạng xã hội.