Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bị bỏng nặng do điện thoại phát nổ khi vừa cắm sạc vừa chơi game

(Dân sinh) - Theo báo Giao Thông, ngày 10/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận một thanh niên bị bỏng nặng do tia lửa điện và nước sôi.

Vào khoảng 1 giờ ngày 8/9, anh N.H.Y. (24 tuổi, trú xã Tà Long, huyện Đakrông) nhập viện trong tình trạng bị bỏng diện rộng.

Nam thanh niên bị bỏng nặng do điện thoại phát nổ khi vừa cắm sạc vừa chơi game - Ảnh 1.

Bệnh nhân Y. đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Ngay lập tức, các y, bác sĩ Khoa Ngoại chấn thương bỏng đã tiến hành thăm khám, sơ cứu ban đầu, xác định bệnh nhân Y. bị đa vết thương vùng mặt, ngực, bụng, bỏng 30% độ I,II; mặt với cổ bỏng tia lửa điện, tay chân hai bên do bỏng nước sôi, vùng ngực bị xen lẫn 2 tổn thương gồm tia lửa điện và nước nóng gây ra. Đồng thời, truyền dịch kháng sinh, chống uốn ván.

Người nhà bệnh nhân cho biết, do anh Y. vừa chơi game vừa cắm sạc nên điện thoại phát nổ. Khi xảy ra sự cố, anh này hoảng hốt nên giẫm trúng bình nước sôi cạnh đó dẫn đến bị bỏng nặng thêm.

Báo Infonet dẫn lời bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện các thông số về sức khỏe của bệnh nhân Y. đã tạm ổn định nhưng bị bỏng đến 30% cơ thể.