Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bị cáo Nguyễn Hữu Tín thừa nhận sai phạm mong muốn được giảm án

(Dân sinh) - Tại phiên tòa xét xử hôm nay (30/12) bị cáo Nguyễn Hữu Tín thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình và mong Hội đồng xét xử, Viện kiểm sát xem xét để giảm nhẹ cho bị cáo và các đồng nghiệp của bị cáo.

Sáng nay (30/12), Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Nguyễn Hữu Tín (sinh năm 1967, cựu Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh) và 4 đồng phạm là: ông Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh); Trương Văn Út (cựu Phó trưởng Phòng quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố), Lê Văn Thanh (cựu Phó chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố) và Nguyễn Thanh Chương (cựu Trưởng phòng Đô thị thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" liên quan đến khu đất vàng ở số 15 Thi Sách, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Trình bày tai phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hữu Tín thừa nhận mọi tội trạng của mình và mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Theo ông Tín, với tư cách là người lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh vào thời kỳ đó, ông xin nhận trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, trước cơ quan pháp luật Hội đồng xét xử. Đồng thời ông Tín cũng xin Hội đồng xét xử trình bày hai vấn đề.

Thứ nhất, theo ông Tín, trong phiên thứ 6 tuần trước (27/12), luật sư của ông bà Nguyễn Thị Huyền Trang và ông Trần Minh Hải đã có lời vào chữa và ông hoàn toàn thống nhất không có ý kiến gì khác.

Thứ hai, nói về nguyên nhân, động cơ và bối cảnh pháp lý khi ông Tín ký các văn bản chấp thuận giao nhà - đất 15 Thi Sách cho CTCP Xây dựng Bắc Nam 79 (Công ty Bắc Nam 79 - do Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") làm Chủ tịch HĐQT).

Bị cáo Nguyễn Hữu Tín thừa nhận sai phạm mong muốn được giảm án - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tín nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình và mong Hội đồng xét xử, Viện kiểm sát xem xét để giảm nhẹ cho bị cáo.

Theo ông Tín, khi tiếp nhận được các văn bản đề nghị của Bộ Công an, Bộ văn hóa cũng như văn bản đề nghị các cơ quan ban ngành TP. Hồ Chí Minh, bị cáo nhận thấy việc làm này các Bộ đề nghị phù hợp với pháp luật pháp lệnh, về tình báo, về nghị định của Chính phủ, về công tác tình báo cũng như phù hợp với chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, cũng đều rất rõ chính quyền các cấp cần tạo điều kiện đáp ứng yêu cầu cho lực lượng tình báo các cơ sở "bình phong" về được sử dụng, được cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, được sử dụng đất đai để làm cơ sở cho văn phòng, cơ quan tình báo phục vụ công tác an ninh khi nhận thấy đề nghị này phù hợp với chủ trương, bộ ngành đồng tình ủng hộ.

"Hơn nửa ở đây cũng là sự chuyển giao quyền quản lý từ một đơn vị nhà nước này sang đơn vị nhà nước khác không có sự chuyển dịch về sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất vẫn là nhà nước chỉ thay đổi về mục tiêu quản lý, vấn đề sản xuất kinh doanh và vấn đề trong công tác an ninh. Vì nhận thức những vấn đề như trên cho nên bị cáo đã chấp thuận chủ trương" ông Nguyễn Hữu Tín trình bày.

Đồng thời, ông Tín cũng nhận trách nhiệm về mình và cho rằng, bị cáo không có một động cơ mục đích riêng tư gì trong việc này, sau này khi phát hiện việc làm này đã sai với quy định bị cáo rất thấm thía những lời kiểm sát viên cao cấp (Viện kiểm sát Nhân dân TP. Hồ Chí Minh) đã nói. Cho dù là hỗ trợ cho an ninh quốc phòng cũng phải làm đúng quy định pháp luật, cho dù là thực hiện theo chính trị của Thủ tướng không thể trái với luật đất đai.

"Trong suốt một thời gian nằm trong trại giam, bị cáo lúc nào cũng trăn trở cũng tâm tư, chỉ vì lợi ích chung chứ không có mục đích tư lợi cá nhân nhưng vì sao? vì mục đích chung, vì lợi ích quốc gia, vì an ninh quốc gia, rồi cũng chính vì điều đó mình làm đã gây ra thiệt hại cho Quốc gia, thiệt hại cho nhà nước.

Đây là việc bị cáo không bao giờ nghĩ đến, việc làm này của mình lại bị kẻ khác trục lợi, thu lợi, bị cáo rất hối hận, hôm nay bị cáo trình bày ở đây, hoàn toàn không phải là để biện minh cho việc làm của mình, vì việc làm này bị cáo đã nhận trách nhiệm trước cơ quan pháp luật rồi chỉ mong Hội đồng xét xử, Viện kiểm soát xem xét đây như là một tình tiết để giảm nhẹ cho bị cáo" ông Tín nói lời sau cùng.

"Nhân dịp này, bị cáo cũng một lần nữa xin nhận trách nhiệm cũng rất mong Viện kiểm sát quan tâm xem xét những điều bị cáo nói để có tình tiết giảm cho các bạn đồng nghiệp của bị cáo, họ cũng chỉ vì tham mưu, chỉ vì mục đích như bị cáo, họ cũng không có tư lợi gì cả mà họ cũng phải chịu cảnh như bị cáo, bị cáo rất mong được Hội đồng xét xử quan tâm xem xét" ông Tín nói.

Trong đợt xét xử trước đó, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Hữu Tín, Đào Anh Kiệt (62 tuổi, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh) cùng mức án từ 7 - 8 năm tù; bị cáo Trương Văn Út (49 tuổi, cựu Phó trưởng phòng Quản lý đất đai) và ông Lê Văn Thanh (57 tuổi, cựu Phó chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh) bị đề nghị mức án từ 5 - 6 năm tù; bị cáo Nguyễn Thanh Chương (45 tuổi, cựu Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng Ủy ban nhân dân) bị đề nghị mức án từ 4 - 5 năm tù.